SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Chụp trộm, quay lén không hiếm gặp, đặc biệt là ở thời kỳ điện thoại thông minh và MXH đang phát triển rầm rộ như hiện nay. Nhiều người vẫn vô tư thực hiện hành vi này rồi chia sẻ lên facebook.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Trong khi cả hệ thống chính trị đang nỗ lực vào cuộc khống chế dịch bệnh Covid-19 thì những ngày qua quán cà phê, địa điểm tâm linh vẫn có rất đông người dân tụ tập khiến dư luận không khỏi lo ngại.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Trường hợp người đi xe máy không có hoặc không mang theo bảo hiểm thì bị phạt số tiền từ 100.000 - 200.000 đồng, theo quy định tại điều 21 nghị định 100/2019.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Thu nhập từ tiền lương của chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sả‌n chun‌g của vợ chồng và người chồng được quyền sử dụng tài sả‌n này bình đẳng như người vợ.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Theo quy định mới, để máy ATM hết tiền ngân hàng sẽ bị phạt tối đa 15 triệu đồng. Việc thuê, cho thuê, mua, bán thẻ, mở hộ thẻ phạt tiền từ 50 - 100 triệu.
(SHTT) - Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.
(SHTT) - Trong nửa đầu năm 2017, Cục An toàn thực phẩm đã xử phạt hành chính 24 Công ty thiết bị y tế với tổng số tiền gần 4,1 tỷ đồng.