SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện và bắt giữ 4 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc tại biên giới tỉnh Quảng Ninh

07:30, 27/02/2019
(SHTT) - Khoảng 4 tấn hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc bao gồm đồ chơi trẻ em, thuốc, đồ điện tử,... đã bị cơ quan chức năng tại biên giới tỉnh Quảng Ninh thu hồi và bắt giữ.

Mới đây, tại khu vực sông biên giới thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ khoảng 4 tấn hàng hóa các loại nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

hang lau 1

 Tổ công tác Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ khoảng 4 tấn hàng hóa nhập lậu chuẩn bị được tuồn vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

Theo đó, đò tàu sắt chở hàng hóa nhập lậu bị bắt giữ mang biển kiểm soát QN-5820 do Hoàng Văn Đại (SN 1994, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái) điều khiển và là chủ phương tiện. Thời điểm kiểm tra, trên đò sắt đang vận chuyển khoảng 4 tấn hàng hóa các loại gồm: đồ chơi trẻ em bằng nhựa, nến, thuốc bắc, loa... Khi kiểm tra, Hoàng Văn Đại không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Ban đầu, Hoàng Văn Đại khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua tại chợ thuộc TP.Đông Hưng (Trung Quốc), sau đó vận chuyển qua sông biên giới về Việt Nam để bán kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đang tiến hành kiểm đếm, hoàn chỉnh hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ, xử lí theo quy định của pháp luật.

Gần đây, các vụ việc bắt giữ hàng lậu vận chuyển qua biên giới được phát hiện rất thường xuyên, chứng tỏ tần xuất hoạt động tại các khu vực biên giới của bọn tội phạm ngày càng lớn. Nhờ có sự nhanh nhạy và chuyên nghiệp của các đơn vị chức năng trên địa bàn, chúng ta đã có thể ngăn chặn được một phần nào đó hàng hóa lậu, hàng hóa kém chất lượng được tuồn vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ.

 

Mai Phương

Tin khác

Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.