SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện nhiều áo ngực Trung Quốc chứa 'thuốc lạ'

11:03, 30/10/2012
Ngày 29/10, kiểm tra 2 quầy kinh doanh đồ lót tại chợ Cồn, quản lý thị trường Đà Nẵng phát hiện 3 áo ngực xuất xứ Trung Quốc có chứa túi nước và thuốc bên trong. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cũng thu giữ 20 chiếc tương tự.

Toàn bộ số áo này đã được niêm phong. Đại diện đội quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết ngày 30/10 lấy mẫu "vật lạ" trong áo ngực đưa đi xét nghiệm. 

Trong khi đó tại Phú Yên, ông Phạm Đình Thi, Chi cục trưởng Quản lý thị trường cho biết cơ quan này đã thu giữ khoảng 20 cái áo ngực bên trong có chứa thuốc lạ. “Số sản phẩm này đều không có nguồn gốc xuất xứ, nhà phân phối, nhãn phụ… Chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra, truy tìm nguồn gốc hàng trên", ông Thi nói.

Việc kiểm tra áo ngực tại Phú Yên xuất phát từ trình báo của người tiêu dùng. Trước đó chị Trần Thị Kiều mua sản phẩm với giá 45.000 đồng một chiếc, dùng thử vài lần thấy đau tức ngực, ngứa ngáy khó chịu. “Chiếc áo ngực tôi mua có kích cỡ vừa vặn, mặc không bị cấn nhưng mặc một lúc là bị đau và tức ở vùng ngực. Tôi thử cắt phần mút đệm của áo ra xem thì thấy mỗi bên áo có một túi nhựa đựng dung dịch lỏng, bên trong có 3 hạt nhỏ màu trắng. Cắt túi nhựa này ra, dung dịch dẻo, nhớt, dính vào tay gây ngứa”, chị Kiều miêu tả.

Quản lý thị trường Phú Yên sẽ đề nghị các ngành có liên quan như Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ... phối hợp kiểm định dung dịch lỏng và hạt trắng có trong áo ngực. Ông Thi cũng khuyến cáo người tiêu dùng phải cảnh giác trong lựa chọn sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt đối với hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng.

 

Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện áo ngực Trung Quốc chưa
Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa "thuốc lạ" tại Đà Nẵng. Ảnh: N.Đ.

Trước đó, trong hai ngày 26 và 27/10, từ thông tin một người dân mua và sử dụng áo ngực Trung Quốc bị ngứa và phát hiện bên trong chứa gói dung dịch cùng nhiều viên thuốc, ngành chức năng Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đã kiểm tra thu giữ nhiều sản phẩm chứa dung dịch và thuốc. Chủ hàng khai mua áo từ người bán dạo.

Thông tin áo ngực Trung Quốc chứa "thuốc lạ" làm nhiều phụ nữ e ngại. Bà Nguyễn Thị Ba (50 tuổi, đường Ngô Quyền, Đà Nẵng) tỏ ra bất ngờ khi biết thông tin trên. Bà từng sử dụng loại áo ngực rẻ tiền vài năm trước.

Còn chị Hoài (25 tuổi, trú đường Phó Đức Chính), "đã nhắc chị em trong nhà không nên ham rẻ mà mua áo ngực hàng Trung Quốc kẻo chuốc vạ vào thân". Một chủ quầy hàng bán đồ lót nữ tại chợ Cồn cho biết mấy ngày gần đây lượng người đến mua giảm. Nhiều người lướt qua thấy toàn áo Trung Quốc đã bỏ đi mà chẳng thèm hỏi giá cả hay vào xem như trước. 

Tin khác

Kinh tế 2 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 3 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.