SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện loại phân tử đầu tiên hình thành sau vụ nổ BigBang

10:31, 29/04/2019
(SHTT) - Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature vào tháng 4/2019, các nhà khoa học cuối cùng đã phát hiện loại phân tử đầu tiên hình thành trong vũ trụ sau vụ nổ BigBang, được gọi là ion helium hydride HeH+.

Theo Sciencealert, các nhà khoa học quốc tế mới đây đã tìm ra được loại phân tử đầu tiên được hình thành trong vũ trụ sau vụ nổ Big Bang với tên gọi ion helium hydride HeH+.

Việc phát hiện tín hiệu của phân tử này trong vũ trụ rất khó khăn, do khí quyển đã cản trở tầm quan sát của mọi kính viễn vọng dưới mặt đất. Do đó, các nhà nghiên cứu sử dụng SOFIA – một máy bay Boeing được cải tiến để mang kính viễn vọng bay lên tầng khí quyển thấp của Trái đất. Quang phổ kế độ phân giải cao GREAT mà SOFIA mang theo đã dò được HeH+ trong tinh vân hành tinh NGC 7027, cách Trái đất 3.000 năm ánh sáng.

5Anh-2

Ion helium hydride HeH+  là phân tử đầu tiên được hình thành trong vũ trụ sau vụ nổ BigBang.

Chỉ có hydro, heli và liti được hình thành từ vụ nổ lớn, trong đó hydro và heli chiếm phần lớn vật chất. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi 100.000 năm sau vụ nổ lớn, phân tử đầu tiên hình thành là sự tương tác giữa nguyên tử heli và ion hydro mang điện tích dương.

Hóa học của vũ trụ bắt đầu với phân tử HeH+. Việc thiếu bằng chứng dứt khoát về sự tồn tại của nó trong không gian là một vấn đề nan giải đối với giới thiên văn học trong một thời gian dài”, Rolf Gusten, đồng tác giả nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Max Planck, cho biết.

Quốc An

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.