SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm thời trang sản xuất giả nhãn hiệu The North Face

11:33, 10/09/2019
(SHTT) - Với 100% nguyên liệu giống như một sản phẩm thật từ tem chính, tem phụ và thậm chí cả tem chống hàng giả có in logo chìm, các công nhân tại xưởng này làm ra một lượng rất lớn những chiếc áo gió mang tên The North Face có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ.

Dân Trí đưa tin, ngày 9/9, Cục quản lý thị trường Hưng Yên dưới sự chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất sản phẩm thời trang do ông Đào Văn Củ làm chủ.

Có địa chỉ tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, cơ sở sản xuất của ông Củ mỗi ngày cho ra đời cả trăm sản phẩm thời nghi giả mạo thương hiệu The North Face – một thương hiệu từ Mỹ.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, có khoảng 30 công nhân đang làm việc trong một xưởng sản xuất có diện tích khoảng hơn 400m2.

nothe

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm thời trang sản xuất giả nhãn hiệu The North Face 

Với 100% nguyên liệu giống như một sản phẩm thật từ tem chính, tem phụ và thậm chí cả tem chống hàng giả có in logo chìm, các công nhân tại xưởng này làm ra một lượng rất lớn những chiếc áo gió mang tên The North Face có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ.

Ghi nhận ngay tại hiện trường, cơ quan chức năng đã kiểm đếm, thu giữ 903 chiếc áo thành phẩm; 263kg phụ liệu bao gồm khoá kéo, dây rút áo, khuy áo; 27.525 cái tem, nhãn, mác các loại chứng minh sản phẩm có xuất xứ Mỹ.

Tham gia đoàn kiểm tra, đại diện chủ thể quyền hãng The North Face tại Việt Nam cho biết, các nguyên liệu tạo nên một chiếc áo tại xưởng sản xuất này đều có dấu hiệu là hàng giả, xưởng sản xuất này cũng không có hợp đồng ký kết với hãng...

Cũng theo vị này, mỗi sản phẩm này có giá bán trung bình trên thị trường là 299 – 399 USD/chiếc, tương đương gần 8 – 9 triệu đồng.

Trước đó, Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) cho biết Cục Quản lý Thị trường TP.HCM vừa tiến hành kiểm tra đột xuất 15 điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố, trong đó có Trung tâm thương mại Chợ Nga tại quận 1 và Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông ở quận 5.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 911 sản phẩm gồm balo, túi xách, áo thun, kem đánh răng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Uniqlo, Sensodyne, The North Face; thuốc lá điếu nhập lậu; bánh trung thu không rõ nguồn gốc và xuất xứ, có tổng trị giá hơn 61 triệu đồng.

"Mỗi chiếc balo mang thương hiệu The North Face được nhập với giá 50.000 đồng", một tiểu thương bán hàng tại chợ An Đông nói.

Loan Hoàng

Tin khác

Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, bài hát hit của Ed Sheeran - "Thinking Out Loud" một lần nữa được đưa ra tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ để xem xét lại vụ kiện bản quyền cáo buộc Sheeran đã sao chép ý tưởng từ "Let's Get It On" của Marvin Gaye.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Anh trai của ông trùm ma túy Colombia cố gắng đăng ký tên nhãn hiệu tại Văn phòng Bản quyền và Sở hữu Trí tuệ của Liên minh châu Âu nhưng bị bác bỏ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Luật Nhãn hiệu mới của Trung Quốc cho thấy cam kết của quốc gia này trong việc chống lại việc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.
Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với số tiền 102,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 02 tháng.
Liên kết hữu ích