SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện chấn động: Thiên thạch khổng lồ đang lao nhanh về phía Trái đất

15:57, 18/01/2018
(SHTT) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một thiên thạch có kích thước lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa đang lao với vận tốc trên 100.000 km/giờ hướng về Trái Đất. Đây sẽ là một mối nguy hại lớn nếu nó va chạm với hành tinh của chúng ta.

Được biết, tháp Burj Khalifa cao khoảng 830 mét, chi phí xây dựng 1,5 tỉ USD, là tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên thiên thạch 2002 AJ129 vừa được các nhà thiên văn phát hiện ra lại có kích thước lớn hơn cả tòa nhà này.

Tốc độ của thiên thạch này nhanh gấp 15 lần máy bay siêu âm có người lái của con người. Hiện tại, máy bay X-15 của Mỹ có thể bay với vận tốc 7.300 km/giờ, nhanh nhất thế giới hiện nay.

Theo dự đoán, thiên thạch khổng lồ này sẽ lướt qua Trái Đất vào ngày 4/2, với khoảng cách hơn 4 triệu km, khoảng cách được cho là gần trong không gian. Trong khi đó, khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 384.400 km.

thien thach khong lo dang lao nhanh ve phia trai dat

 Phát hiện chấn động: Thiên thạch khổng lồ đang lao nhanh về phía Trái đất

Theo Daily Mail, NASA sẽ cho bất cứ tiểu hành tinh, thiên thạch nào vào loại nguy hiểm tiềm tàng khi nó di chuyển vào phạm vi cách Trái đất dưới 7.403.000 km. Dù vậy, AJ129 vẫn là khối đá không gian lớn nhất lướt qua Trái Đất trong năm nay.

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra nếu một thiên thạch lớn cỡ này đâm vào Trái Đất, hậu quả sẽ là thời kỳ tiểu băng hà. Theo một nghiên cứu năm 2016 về những ảnh hưởng của vụ va chạm với tiểu hành tinh đường kính 1 km, tác động từ vụ va chạm sẽ khiến nhiệt độ trung bình trên khắp thế giới có thể giảm xuống nhiều nhất là 8 độ C.

Các nhà khoa học cảnh báo tác động nghiêm trọng trên toàn cầu sẽ kéo dài vài năm. Trong một buổi thuyết trình trước Liên đoàn Địa vật lý Mỹ năm 2016, Charles Bardeen, nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia cũng cho biết tác động này có thể biến hành tinh xanh thành nơi tối, lạnh và khô hơn. Trong trường hợp xấu nhất, muội than sẽ tồn tại trong khí quyển suốt 10 năm, trong khi lớp bụi mất 6 năm để lắng xuống mặt đất.

Nói về khả năng 2002 AJ129 đâm vào Trái Đất, NASA cho biết hiện không thể làm chệch hướng thiên thạch này đâm về phía Trái Đất nhưng có thể giảm bớt tác động và tiến hành những biện pháp bảo vệ sinh mạng và tài sản, bao gồm sơ tán khu vực chịu tác động và di dời cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Như vậy NASA đã phát hiện được hơn 17.000 vật thể ở gần Trái đất và hầu hết trong số này là thiên thạch. Hiện tại, NASA đang sử dụng một tàu vũ trụ kích thước bằng chiếc tủ lạnh để phát hiện sớm thiên thạch có khả năng đâm vào hành tinh xanh. Dự kiến tới năm 2024, NASA sẽ thử khả năng bắn hạ thiên thạch cỡ nhỏ.

Hà Thanh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 16 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.