SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 8 tháng trước
(SHTT) - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường gom phía Đông cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua địa phận các huyện Thường Tín và Phú Xuyên với chiều dài gần 19km.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc xe khách va chạm xe cứu hỏa làm 1 chiến sỹ PCCC tử vong và nhiều người khác bị thương, mới đây luật sư đã chia sẻ thêm một số thông tin mới.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Theo phụ xe khách, nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe khách và xe cứu hỏa là do xe cứu hỏa lao ra quá nhanh.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Nhận xét về tài xế lái xe khách, chủ công ty xe khách Hải Hà cho hay nam tài xế có thâm niên lái xe hơn 10 năm cho công ty. Qua quá trình làm việc, anh Mạnh được đánh giá là tay lái cứng, xử lý tình huống giao thông rất tốt.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Tài xế xe khách chia sẻ, Sau va chạm, sau va chạm bản thân bị mắc kẹt trong buồng lái, choáng và đau nhức khắp người. Trong phút giây định thần, anh vẫn quay sang hỏi hành khách "Có ai bị làm sao không...?
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Pháp luật Việt Nam về giao thông đường bộ cần có những quy định rõ ràng hơn đối với vấn đề nhường đường cho các xe ưu tiên, đặc biệt trong các tình huống trên đường cao tốc, nơi mà chỉ cần nhanh hay chậm vài giây cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Theo ý kiến của luật sư, cơ quan công an cũng phải xem xét trách nhiệm của tài xế xe cứu hỏa. Dù xe cứu hỏa được ưu tiên số một nhưng về nguyên tắc khi đi làm nhiệm vụ, lái xe cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện khác.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Theo anh Mạnh, bất kỳ lái xe nào cũng đều biết đường cao tốc các xe thường chạy với vận tốc cao, bình thường việc chạy ngược đường đã rất nguy hiểm...
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến vụ va chạm giữa xe khách và xe cứu hỏa trên đường cao tốc khiến một chiến sỹ PCCC tử vong và nhiều người khác bị thương, trên mạng xã hội đã dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều.