SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Pháp luật 2 tháng trước
(SHTT) - Bộ Công an mới đây đã có hướng dẫn cụ thể nhằm giúp người dân sử dụng pháo an toàn và đúng luật.
Tài sản trí tuệ 2 tháng trước
(SHTT) - Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Sơn La vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng buôn bán hàng cấm là pháo hoa.
Tin tức 3 tháng trước
(SHTT) - UBND phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2024.
Tài sản trí tuệ 3 tháng trước
(SHTT) - Hiện nay, để đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái, nhiều doanh nghiệp đã chủ động khai dùng mã QR code để xác thực thông tin sản phẩm. Nếu là hàng giả, hàng nhái, khi quét mã QR code sẽ không có thông tin sản phẩm trên hệ thống.
Tin tức 3 tháng trước
(SHTT) - Đại diện UBND TP Hà Nội phủ nhận thông tin Thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2024 đang được chia sẻ trên mạng xã hội.
Pháp luật 4 tháng trước
(SHTT) - Công an TP. Thanh Hóa liên tiếp triệt phá, bắt giữ 3 vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ liên tỉnh với quy mô lớn, bắt nhiều đối tượng, thu giữ hàng tấn pháo nổ.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Vừa qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 1.400 ống pháo hoa được tập kết tại một chung cư mini trên phố Thái Hà, quận Đống Đa. Qua xác minh, số hàng hóa trên được xác định là sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Bộ Quốc Phòng.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Do không có đầy đủ sự hiểu biết về pháo hoa và pháo hoa nổ, do đó, vào dịp Tết Nguyên đán có rất nhiều người dân vi phạm quy định về mua bán và sử dụng pháo trái phép. Để không bị phạm luật dịp đầu năm, người dân cần nắm rõ những quy định dưới đây!
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa để đón Tết Nguyên đán 2023.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề cũng là thời điểm nhiều đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép đòi hỏi lực lượng chức năng phải tập trung trấn áp.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 trong đó có nhiều quy định mới về quản lý, sử dụng pháo tại Việt Nam.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Pháo hoa có nguồn gốc từ người Trung Quốc cổ đại với phiên bản đầu tiên là pháo nhồi thuốc súng chỉ phát nổ một cách đơn giản. Sau hàng nghìn năm cải tiến và phát triển, pháo hoa hiện đại có thể tạo ra nhiều hình dạng, màu sắc và âm thanh khác nhau.
Pháp luật 5 năm trước
(SHTT) - Theo Nghị định của Chính phủ, hành vi mua pháo hoa về bắn trong đêm giao thừa là vi phạm pháp luật. Vậy đốt pháo hoa dịp Tết bị phạt bao nhiêu tiền?
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Đêm 1/1/2019, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức bắn pháo hoa mừng lễ kỷ niệm 22 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019.
(SHTT) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang, lực lượng vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 137,5 kg pháo được cất trong nhiều thùng cát tông dán kín.