SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Phân nhóm hạt giống SEA Games 2019: Việt Nam nguy cơ đụng Thái Lan, Indonesia ngay từ vòng bảng

08:00, 19/03/2019
(SHTT) - U22 Việt Nam chỉ nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng với các đội tuyển là Lào, Campuchia, Brunei, Timor Leste, qua đó có nguy cơ rơi vào bảng tử thần tại môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Theo thể thức bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 30 (SEA Games 2019) được Ban tổ chức công bố, các nhóm hạt giống được căn cứ theo kết quả của SEA Games 2017. Ở giải này, ĐT U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng và phải nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng với các đội tuyển là Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste.

Phân nhóm hạt giống SEA Games 2019: Việt Nam nguy cơ đụng Thái Lan, Indonesia ngay từ vòng bảng

Trong khi đó, Đương kim vô địch Thái Lan sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 với chủ nhà Philippines. Á quân Malaysia sẽ góp mặt ở nhóm hạt giống thứ 2 với Indonesia - đội có được huy chương đồng ở giải đấu trước.

Cuối cùng, nhóm hạt giống thứ 3 có sự góp mặt của 2 đội tuyển là Myanmar và Singapore. Như vậy, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi vào bảng tử thần khi có thể đụng độ Thái Lan, Indonesia hay Myanmar ngay từ vòng đấu bảng.

SEA Games 30 do Philippines đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 30/11 đến 11/12/2019 với 56 môn (523 nội dung) thi đấu. Trong đó, các trận đấu thuộc môn bóng đá nam sẽ diễn ra tại sân vận động Rizal Memorial (Manila). 

Môn bóng đá nam sẽ được chia thành 2 bảng: đội chủ nhà Philippines sẽ nằm ở bảng 5 đội, còn ĐKVĐ Thái Lan nằm bảng 6 đội. Hiện tại, kế hoạch bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu đối với môn bóng đá tại SEA Games 30 vẫn chưa được ấn định.

PHÂN NHÓM HẠT GIỐNG MÔN BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 2019

► Nhóm 1: Thái Lan, Philippines

► Nhóm 2: Malaysia, Indonesia.

► Nhóm 3: Myanmar, Singapore.

► Nhóm 4: Việt Nam, Lào, Campuchia, Brunei, Timor Leste

TD

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.