SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản, ông Thắm đề nghị xem xét lại vì mức án tù chung thân là quá nặng.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Trong số các bị can bị bắt tạm giam có Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng giám đốc TrustBank). Huệ bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Ông Đặng Thanh Bình, sinh năm 1954, là nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam với hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Cần tiền để trả nợ cho ngân hàng BIDV, Phạm Công Danh đã đi vay của Sacombank 1.800 tỷ đồng. Rất nhiều hồ sơ, chứng từ liên quan đến thủ tục vay mượn là giả nhưng nhanh chóng được giải ngân và Danh có tiền để trả nợ.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Nhà chức trách đang khám xét nơi ở của ông Bê và ông Khang tại Sài Gòn, tiếp tục làm rõ sai phạm của nhiều người liên quan.
Pháp luật 6 năm trước
Cơ quan điều tra vừa đề nghị truy tố Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng – VNCB, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và 23 đồng phạm về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng (giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh).
Pháp luật 7 năm trước
Theo nguồn tin riêng, bà Phấn được cho tại ngoại để điều tra vì lý do sức khỏe.
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
(SHTT) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng 7 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng TMCP Đại Tín.
Pháp luật 7 năm trước
Ngày 3-1, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần xét hỏi.
Pháp luật 7 năm trước
(STTT) - Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh mức án 30 năm tù, yêu cầu hoàn trả số tiền hơn 6.000 tỉ nhưng bị cáo Danh đã kháng cáo toàn bộ nội dung của bản sơ thẩm.