SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 12/06/2026
  • Click để copy

Pandora bị tố 'đạo nhái' thiết kế biểu tượng của FoundRae

14:02, 13/05/2026
(SHTT) - Pandora đang đối mặt vụ kiện bản quyền tại Mỹ sau khi thương hiệu trang sức cao cấp FoundRae cáo buộc hãng sao chép thiết kế huy chương biểu tượng và phong cách tiếp thị cho bộ sưu tập Talisman ra mắt năm 2025.

Thương hiệu trang sức cao cấp Pandora đang bị FoundRae khởi kiện tại Tòa án Liên bang khu vực Nam New York với cáo buộc vi phạm bản quyền liên quan đến các mẫu huy chương đặc trưng của FoundRae.

Theo hồ sơ vụ kiện, FoundRae cho rằng Pandora đã sao chép trái phép thiết kế và phong cách tiếp thị của dòng huy chương vàng biểu tượng do nhà thiết kế Beth Hutchens phát triển từ năm 2015. Các thiết kế này nổi tiếng với những họa tiết mang tính biểu tượng như sư tử, hoa hồng, mũi tên, mặt trời, mặt trăng và các chi tiết lấy cảm hứng từ thần thoại cùng thiên nhiên.

696429002_2849315205460560_4731820850134824163_n

 So sánh thiết kế của hai thương hiệu. Ảnh: nationaljeweler.com 

FoundRae cho biết các sản phẩm của hãng được chế tác bằng vàng 18K đính kim cương tự nhiên, có giá lên tới 69.000 USD và được nhiều người nổi tiếng như Michelle Obama, Taylor Swift, Gwyneth Paltrow và Emily Ratajkowski sử dụng.

Trong khi đó, Pandora ra mắt bộ sưu tập “Talisman” vào tháng 8/2025 với 12 mẫu huy chương làm từ bạc tái chế mạ vàng 14K, có giá từ 45 đến 125 USD. FoundRae cho rằng bộ sưu tập này có “diện mạo và cảm giác” quá giống với các thiết kế đặc trưng của mình, đến mức khách hàng đã liên hệ để hỏi về sự tương đồng giữa hai thương hiệu.

Đơn kiện tập trung vào hai mẫu thiết kế mang tên “Crossing Arrows” và “Sun and Moon” của Pandora. FoundRae cáo buộc các thiết kế này sao chép gần như nguyên vẹn những yếu tố được bảo hộ bản quyền trong các mẫu “Passion” và “Balance” của hãng.

696328607_2849314042127343_8018581094386692353_n

 Đơn kiện tập trung vào hai mẫu thiết kế mang tên “Crossing Arrows” và “Sun and Moon” của Pandora. Ảnh: nationaljeweler.com

Pandora đã đề nghị tòa bác đơn kiện với lập luận rằng các biểu tượng như mũi tên giao nhau hay hình ảnh mặt trời, mặt trăng đều thuộc phạm vi công cộng và không thể bị độc quyền hóa. Tuy nhiên, FoundRae phản bác rằng họ không tìm cách sở hữu độc quyền các biểu tượng phổ biến, mà yêu cầu bảo hộ đối với cách sắp xếp, phối hợp và thể hiện cụ thể của các chi tiết trong từng thiết kế.

Theo FoundRae, luật bản quyền Mỹ cho phép bảo hộ “tổng thể ý tưởng và cảm giác” của một tác phẩm, kể cả khi các thành phần riêng lẻ không hoàn toàn mới. Thương hiệu này cho rằng Pandora đã sao chép bố cục đặc trưng của các huy chương, bao gồm cách phân chia họa tiết kiểu âm dương ở mẫu “Balance” hay cách sắp xếp mũi tên và ngôi sao trong mẫu “Passion”.

698705420_2849315708793843_1739621723236346917_n

Phần moodboard cũng bị nghi vấn sao chép. ảnh: nationaljeweler.com

Không chỉ dừng ở thiết kế sản phẩm, FoundRae còn cáo buộc Pandora mô phỏng phong cách tiếp thị của hãng. Hồ sơ vụ kiện cho rằng các chiến dịch quảng bá của Pandora sử dụng hình ảnh ghép kiểu moodboard, kết hợp ảnh chụp, ghi chú và đồ lưu niệm, cùng thông điệp kể chuyện mang tính cá nhân và di sản, tương tự cách FoundRae xây dựng thương hiệu.

FoundRae cho biết họ đã yêu cầu Pandora chấm dứt hành vi bị cho là vi phạm trước khi khởi kiện, nhưng Pandora vẫn tiếp tục bán bộ sưu tập Talisman.

696275043_2849313942127353_8152540861670129394_n

 Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý. Ảnh: FoindRae

Trong đơn kiện, FoundRae yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc sản xuất và kinh doanh các mẫu thiết kế bị cho là sao chép, đồng thời yêu cầu thu hồi sản phẩm khỏi cửa hàng và website của Pandora, tiêu hủy hàng hóa vi phạm và các công cụ phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, thương hiệu này cũng đề nghị bồi thường thiệt hại, thanh toán lợi nhuận thu được từ hành vi bị cho là vi phạm, chi trả án phí và mở phiên xét xử với bồi thẩm đoàn.

Đến nay, Pandora chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện.   

Thái An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 55 phút trước
(SHTT) - Vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 47B, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
(SHTT) - Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa ngày 12/6 cho biết đã ban hành quyết định xử phạt 75 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ngọc Sơn, đồng thời buộc tiêu hủy gần 6.000 chai dầu gội và dầu xả thương hiệu Herba Luxe sai công thức và không có chứng từ theo quy định..
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ kéo dài giữa tập đoàn công nghệ Apple và các cơ quan quản lý tại Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Khảo sát tại nhiều tuyến phố kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho thấy không ít sản phẩm thời trang, phụ kiện, túi xách, mỹ phẩm đang được bày bán công khai dù 'mập mờ' nguồn gốc hoặc mang dấu hiệu nhận diện tương đồng với các thương hiệu quen thuộc.