SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Palo Alto Networks bị cáo buộc vi phạm 12 bằng sáng chế

07:56, 03/04/2021
(SHTT) - Mới đây Tập đoàn Centripetal Networks đã đệ đơn kiện lên toà án tại Virginia cáo buộc Palo Alto Networks vi phạm 12 bằng sáng chế khác nhau liên quan đến các hệ thống và chính sách được thiết kế để tăng cường an ninh mạng của hãng.

Palo Alto Networks là công ty bảo mật nhận được sự tin tưởng của khách hàng khi giúp hàng ngàn công ty, tổ chức trên thế giới ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Mới đây công ty Centripetal Networks đã đệ trình đơn kiện gã khổng lồ bảo mật Palo Alto vi phạm 12 bằng sáng chế khác nhau liên quan đến hệ thống tăng cường an ninh mạng.

Trong đơn khiếu nại, các luật sư của Centripetal cho biết Palo Alto Networks đã tự ý sử dụng 12 bằng sáng chế của hãng để thiết kế các sản phẩm bảo mật, bao gồm tường lửa thế hệ tiếp theo, công cụ quản lý an ninh mạng Panorama, nền tảng hoạt động bảo mật trí tuệ nhân tạo Cortex, phần mềm phân tích MineMeld và dịch vụ bảo mật DNS của nó. Nhiều cải tiến đề cập đến các phương pháp cụ thể để lọc dữ liệu lưu lượng mạng và phát hiện mối đe dọa mạng dựa trên một số quy tắc.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks bị cáo buộc vi phạm 12 bằng sáng chế 

Các luật sư của Centripetal cho biết vào năm 2016, giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty đã tổ chức một số cuộc họp với Palo Alto để thảo luận về mối quan hệ hợp tác nhằm tìm ra giải pháp giải quyết các mối đe dọa liên quan đến an ninh mạng. Các cuộc họp thảo luận bao gồm tổng quan kỹ thuật về các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của Centripetal, cùng với một số thỏa thuận không tiết lộ giữa hai bên.

Sau khi đàm phán, Centripetal đã chia sẻ thông tin chi tiết về công nghệ được cấp bằng sáng chế độc quyền của mình và bí mật chi tiết về các giải pháp kỹ thuật tiên tiến cho tập đoàn Palo Alto. Tuy nhiên sau đó phía bên Palo Alto Networks đã từ chối cơ hội hợp tác này.

Các luật sư của Centripetal cáo buộc Palo Alto Networks đã cố ý vi phạm bằng sáng chế của hãng khi tự ý thiết kế và sản xuất nhiều sản phẩm và dịch vụ dựa trên nền tảng sáng chế của Centripetal.

Centripetal đang yêu cầu toà án buộc Palo Alto Networks phải bồi thường thiệt hại và đưa ra lệnh cấm hãng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Centripetal.

Hiện, các luật sư của Palo Alto Network vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với đơn kiện này.

Trước đó, Centripetal cũng đã thắng nhiều vụ kiện chống lại một số gã khổng lồ trong ngành khác khi tự ý sử dụng các đổi mới bảo mật của hãng. Tháng 10/2020, một thẩm phán đã yêu cầu Cisco Systems bồi thường 1,9 tỷ USD khi công ty này đã sao chép ít nhất bốn phần mềm được cấp bằng sáng chế của Centripetal và thiết kế bảo mật mạng trong các thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và tường lửa của họ.

Ngô Hiếu

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã kiện tập đoàn Trung Quốc, Inspur Group, cáo buộc rằng các sản phẩm của Inspur vi phạm năm bằng sáng chế của HPE liên quan đến công nghệ máy tính.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Vụ kiện bản quyền vaccine COVID-19 của Moderna đối với Pfizer và BioNTech được tạm ngừng sau quyết định của tòa án Massachusetts, khi Cục Sở hữu trí tuệ Mỹ xem xét hiệu lực hai trong ba bằng sáng chế của công ty này.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - USPTO yêu cầu các luật sư khi nộp hồ sơ cần nêu rõ vai trò của trí tuệ nhân tạo trong đơn xin cấp bằng sáng chế do lo ngại AI có thể bị lạm dụng trong quá trình tạo ra các phát minh, sáng chế.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Tòa án Illinois quyết định rằng Amazon bị phạt 525 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế lưu trữ đám mây của công ty Kove, làm dấy lên những tranh cãi trong ngành công nghiệp công nghệ.