OutKast kiện rapper Ovrkast, cáo buộc nghệ danh xâm phạm nhãn hiệu
Công ty nắm giữ quyền đối với các nhãn hiệu của OutKast đã nộp đơn kiện Silas Wilson, nghệ danh Ovrkast, tại tòa án liên bang ở bang Georgia. Trong đơn kiện, phía OutKast cho rằng tên “Ovrkast” tương tự đến mức có thể khiến công chúng nhầm lẫn với “OutKast”, từ đó tạo ấn tượng rằng rapper này có liên hệ, được tài trợ hoặc có sự hợp tác với bộ đôi hip-hop.
OutKast được thành lập tại Atlanta vào năm 1993, gồm hai thành viên André 3000 và Big Boi. Đây là một trong những nhóm nhạc hip-hop có ảnh hưởng tại Mỹ, từng giành 6 giải Grammy và bán hơn 25 triệu đĩa. Nhóm được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll vào năm 2025.
OutKast kiện rapper Ovrkast (phải) vì cho rằng nghệ danh gần như trùng với tên nhóm
Trong khi đó, Ovrkast là nghệ danh của Silas Wilson, một rapper và nhà sản xuất âm nhạc xuất thân từ Oakland, California. Wilson bắt đầu được chú ý trong giới hip-hop từ cuối những năm 2010 và từng tham gia sản xuất âm nhạc cho một số nghệ sĩ nổi tiếng. Vì vậy, tranh chấp hiện nay không phải giữa hai nhóm nhạc có cùng tên, mà là giữa một nhóm hip-hop nổi tiếng và một nghệ sĩ solo sử dụng nghệ danh có cách viết gần với tên nhóm.
Theo đơn kiện, luật sư của OutKast đã gửi thư yêu cầu Wilson ngừng sử dụng tên Ovrkast từ tháng 6/2025. Sau đó, hai bên tiến hành đàm phán để giải quyết tranh chấp. Phía OutKast cho rằng Wilson đã đồng ý đổi nghệ danh thành “OVERKXST” và ngừng sử dụng tên Ovrkast trên mạng xã hội, các nền tảng phát trực tuyến, hoạt động quảng bá, quần áo và hàng hóa.
Theo hồ sơ vụ kiện, thời hạn để thực hiện việc đổi tên được gia hạn đến ngày 15/7/2026. Tuy nhiên, phía OutKast cho rằng Wilson không ký vào văn bản thỏa thuận cuối cùng và tiếp tục sử dụng nghệ danh Ovrkast. Công ty này sau đó khởi kiện, cáo buộc rapper này xâm phạm nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm thỏa thuận.
Một trong những vấn đề được phía OutKast đưa ra là nguy cơ người nghe nhầm lẫn giữa hai tên gọi. Trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2025, Wilson từng nói rằng một số người nghe đã đọc “Ovrkast” thành “OutKast”. Tuy nhiên, rapper này khẳng định bản thân không lựa chọn nghệ danh nhằm liên hệ với bộ đôi nổi tiếng. Phía OutKast lại cho rằng chính sự tương đồng này có thể khiến công chúng hiểu nhầm về mối quan hệ giữa hai bên.
Về phía Ovrkast, rapper này phủ nhận việc cố tình sao chép hoặc gây nhầm lẫn với OutKast. Trả lời Rolling Stone, Wilson khẳng định anh đã xây dựng nghệ danh của mình một cách độc lập và không có ý định sao chép tên của bộ đôi. Wilson cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với OutKast và mong muốn tìm được giải pháp để tiếp tục hoạt động âm nhạc dưới dấu ấn riêng của mình.
Vụ kiện đặt ra vấn đề đáng chú ý trong bảo hộ nhãn hiệu đối với nghệ danh và tên nhóm nhạc: mức độ tương đồng giữa hai dấu hiệu và khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng có thể trở thành căn cứ quan trọng trong tranh chấp. Tuy nhiên, các cáo buộc trong đơn kiện mới chỉ là lập luận của phía OutKast; tòa án chưa đưa ra phán quyết xác định Ovrkast có xâm phạm nhãn hiệu hay không.
Trần Ân
TIN LIÊN QUAN
-
Gia Lai: Đội quản lý thị trường số 6 đưa pháp luật đến gần hơn với người kinh doanh, chủ động ngăn hàng giả từ cơ sở
-
Lào Cai tăng cường tuyên truyền phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
-
Sơn La: Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
-
Quảng Ngãi: Nâng năng lực thực thi pháp luật, tăng 'sức đề kháng' trước hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ