SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị 'móc túi' gần 1.800 tỷ trên thị trường chứng khoán

09:30, 31/12/2019
Với 312,22 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại đây, trong chưa đầy 5 ngày qua, tài sản của ông Trịnh Văn Quyết đã bị “bốc hơi” ước tính khoảng 1.795 tỷ đồng.

Hôm qua (30/12), trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (thuộc Tập đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết) tiếp tục ghi nhận giảm sàn 1.350 đồng từ 19.950 đồng xuống mức giá 18.600 đồng.

Sang phiên giao dịch ngày cuối cùng của năm 2019 (tỉnh đến trưa 31/12), cổ phiếu ROS tiếp tục đà giảm sàn thêm 1.300 đồng, chỉ còn ở mức giá 17.300 đồng.

Tính đến hết phiên sáng hôm nay, cổ phiếu ROS đã có 4 phiên giảm sàn liên tiếp và là phiên thứ 5 liên tục giảm giá. Tổng thiệt hại trong gần 5 ngày vừa qua lên tới 5.750 đồng mỗi cổ phiếu.

Phải nói lại rằng, nếu như thời gian trước đây, cổ phiếu ROS luôn là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường thì nay thanh khoản tại mã này gần như “lặn tăm”.

Đáng lo ngại là cuối phiên, mã này không hề có dư mua trong khi dư bán sàn vẫn rất lớn, lên tới 16,251 triệu đơn vị (tính đến 12h ngày 31/12).

Trong vòng chưa đầy 5 ngày, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị "bố hơi" gần 1.800 tỷ trên thị trường chứng khoán

Diễn biến bất lợi của cổ phiếu ROS đã ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros. Với 312,22 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại đây, trong chưa đầy 5 ngày qua, tài sản của ông Trịnh Văn Quyết đã bị “bốc hơi” ước tính khoảng 1.795 tỷ đồng.

Theo thống kê, tổng tài sản của vị đại gia này trên thị trường chứng khoán thông qua sở hữu hơn 3,15 triệu cổ phiếu ART, trên 150,4 triệu cổ phiếu FLC và hơn 312,2 triệu cổ phiếu ROS hiện đạt mức 6.504 tỷ đồng, xếp thứ 11 trên thị trường chứng khoán.

Trong một diễn biến khác liên quan đến “họ FLC”, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết nói, trong năm 2020 nếu FLC không về mệnh giá, cổ phiếu FLC Homes và Bamboo Airways không đạt trên 100.000 đồng, ông sẽ xin phá sản, “thương hiệu FLC vứt đi”.

Cụ thể, sự tự tin này cũng thể hiện ở phát ngôn trước đó của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch của Bamboo Airways tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây.

Thậm chí lãnh đạo hãng hàng không này còn khẳng định chỉ lựa chọn những nhà đầu tư từ Nhật Bản và Mỹ, thực sự có tiềm lực và kinh nhiệm làm hàng không để đầu tư vào Bamboo Airways đi kèm tuyên bố mức giá cổ phiếu mà hãng bán cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ không dưới 150.000 đồng/cổ phiếu.

T.Hà/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.