SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Xin chữ là một phong tục truyền thống, một nét văn hóa đẹp, thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc. Ngày đầu năm mới, nhiều người tới Văn Miếu xin chữ để cầu tài lộc, trong đó có rất nhiều bạn trẻ đến xin chữ với mong muốn học hành tốt, thành công, đỗ đạt.
Tin tức 1 năm trước
Bén duyên với Hán Nôm từ những năm trung học, Nguyễn Thanh Lộc (23 tuổi) hiện đang học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm để tiếp tục theo đuổi đam mê chữ cổ. Không chỉ vậy, Thanh Lộc còn mở lớp dạy thư pháp cho các bạn trẻ để giữ gìn nét văn hóa.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Năm nay, Hội chữ Xuân sẽ được tổ chức online để đáp ứng nhu cầu du xuân xin chữ đầu năm của người dân. Điểm nổi bật nhất của việc xin chữ là các ông đồ sẽ tương tác với người nhận chữ trên nền tảng zoom.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Xin chữ là 1 trong những phong tục đẹp của người Việt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với những gia đình có sĩ tử hoặc là con cái đang trong độ đến trường. Nhưng xin thầy đồ chữ gì để học hành hanh thông, thi cử đỗ đạt thì nhiều người vẫn còn chưa tỏ tường.