SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Olympic Tokyo ấn định thời gian tổ chức vào hè năm 2021

20:45, 30/03/2020
(SHTT) - Theo thông tin mới nhất được BTC Nhật Bản đưa ra, Olympic 2020 đã chọn được ngày tổ chức trong năm 2021.

Như đã thông tin, vào ngày 24/3, thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach về việc hoãn Thế vận hội này một năm do đại dịch COVID-19. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Abe, ông Thomas Bach và thống đốc Tokyo Yuriko Koike.

Chủ tịch IOC và Thủ tướng Nhật Bản thống nhất Thế vận hội Tokyo không thể tổ chức hè 2020 nhưng cũng không thể muộn hơn hè 2021. Ngoài ra, theo bà Koike - thống đốc Tokyo, Olympic Tokyo bị hoãn chứ không phải hủy, thế nên thế vận hội diễn ra vào năm sau vẫn giữ tên gọi Olympic Tokyo 2020.

Và mới nhất, thời điểm diễn ra Olympic Tokyo 2020 đã được ấn định. "Olympic sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến ngày 8/8/2021. Paralympic 2020 sẽ được dời tổ chức từ ngày 24/8 đến ngày 5/9" - Trưởng ban tổ chức Olympic 2020 của Nhật Bản là Yoshiro Mori nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo được sắp xếp vội vàng ngày 30/3.

Cũng sau buổi họp hôm nay, chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết: "Tôi tin tưởng rằng khi làm việc với BTC Tokyo 2020, Chính quyền thành phố Tokyo, Chính phủ Nhật Bản và các bên liên quan, chúng tôi sẽ vượt qua thử thách chưa từng có này. Nhân loại đang tìm thấy chính mình trong một đường hầm tăm tối, và Thế vận hội Olympuc Tokyo 2020 sẽ là ánh sáng cuối đường hầm".

Olympic Tokyo 2020 vẫn giữ nguyên toàn bộ nội dung thi đấu. Đây cũng được coi là kỳ Thế vận hội lớn nhất trong lịch sử, với hơn 10.000 vận động viên thi đấu trong 339 nội dung thuộc 33 môn thể thao.

Olympic Tokyo 2020 dự kiến khai mạc vào ngày 24/7 năm nay và diễn ra trong 16 ngày, nhưng đại dịch COVID-19 đã buộc sự kiện phải hoãn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 124 năm của Olympic phải hoãn lại trong thời bình.

Theo Nikkei Asian Review, Nhật Bản có thể thiệt hại 6 tỷ USD nếu vì Olympic không diễn ra theo kế hoạch.

Duy Anh 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.