Ổ dịch bệnh bạch hầu tại Mường Lát được khống chế thành công
Sau hơn 1 tuần điều trị bệnh bạch hầu tại Bệnh viện đa khoa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hai bệnh nhân (một cụ già 74 tuổi và một cháu 10 tuổi, đều trú tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát) vừa được xuất viện vào ngày 14/8.
Thanh Hóa đã khống chế thành công ổ dịch bệnh bạch hầu tại huyện Mường Lát
Hai bệnh nhân này là người thân và tiếp xúc gần với ca dương tính bạch hầu đầu tiên ở Thanh Hóa P.L.M (17 tuổi, đang mang thai tháng thứ 8, người dân tộc Dao, trú tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) nên lây bệnh.
Theo quy định của ngành y tế, hai bệnh nhân này sẽ hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh trong vòng 7 ngày, tiếp tục theo dõi ngoại trú đủ 60 đến 70 ngày.
Hai bệnh nhân này là người thân của bệnh nhân P.L.M., 17 tuổi, đang mang thai tháng thứ 8, mắc bệnh bạch hầu hôm 8-8 do tiếp xúc gần với bệnh nhân M. Sau khi được xuất viện, trở về nhà riêng ở khu phố Đoàn Kết đêm 12-8, hằng ngày chị P.L.M. được cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mường Lát theo dõi sức khỏe cả mẹ và thai nhi.
Trong nhiều ngày qua, tại ổ dịch bạch hầu ở huyện Mường Lát không phát hiện thêm ca mắc mới. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, ngành y tế Thanh Hóa đã tiến hành khoanh vùng, chỉ đạo CDC và Trung tâm Y tế huyện Mường Lát lập danh sách F1, tiến hành xét nghiệm, cách ly, đảm bảo không để dịch bùng phát, lây lan.
Cơ quan y tế địa phương đã phun thuốc, cử cán bộ y tế thường trực tại khu phố Đoàn Kết theo dõi diễn biến sức khỏe, sàng lọc các ca nghi nhiễm, tổ chức uống thuốc kháng sinh dự phòng cho gần 800 người.
Được biết,Thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết, trước mắt, địa phương sẽ tiến hành tiêm vaccine cho khoảng 1.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao quanh ổ dịch thị trấn Mường Lát. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đang chờ Sở Y tế Thanh Hóa cấp bổ sung cho huyện 25.000 liều vắc xin uốn ván - bạch hầu để tiêm phòng cho các đối tượng nguy cơ và nguy cơ cao tại thị trấn Mường Lát và ba xã giáp ranh là Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi.
TH