SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, Vinastas đã có sai phạm trong việc công bố chất lượng nước mắm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng "xử lý người đứng đầu Hội ở mức khiển trách là không nghiêm".
Sau khi xảy ra sự cố liên quan đến việc khảo sát nước mắm, Vinastas đã xin cải chính thông tin trên báo chí, đồng thời tiến hành hủy bỏ toàn bộ các bài viết đã đăng trên website của Vinastas ngày 18/10/2016.
(SHTT) - Mới đây đại diện Hội Tiêu Chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) đã chính thức có văn bản xin lỗi người tiêu dùng vì những thiếu sót trong việc khảo sát nước mắm chứa Arsen mới được thực hiện gần đây.