Nữ họa sĩ Australia tiếp tục bị tố sao chép tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng
Nữ họa sĩ người Australia Jane Allan, người từng gây tranh cãi khi giành giải thưởng trị giá 20.000 USD với một bức tranh bị cho là sao chép tác phẩm của họa sĩ khác, hiện tiếp tục bị cáo buộc có thêm một trường hợp đạo nhái.
Tác phẩm *Weight of the Mind's Periapt* của Jane Allan đã giành được giải thưởng Art Handler trị giá 2.000 đô la. Ảnh: National Portrait Gallery
Jane Allan, sống tại Lennox Head (Australia), từng lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Chân dung Darling (Darling Portrait Prize) năm 2022 và giành Giải thưởng Art Handler's trị giá 2.000 USD.
Tác phẩm của bà mang tên Weight of the Mind's Periapt được cho là có nhiều điểm tương đồng với bức Untitled (Two Heads on Gold) do danh họa người Mỹ Jean-Michel Basquiat sáng tác năm 1982.
Tác phẩm nghệ thuật *Untitled (Two Heads on Gold)* của Jean-Michel Basquiat. (Instagram: @basquiatofficial)
Những ngày gần đây, Allan trở thành tâm điểm chú ý sau khi một nhà kinh doanh nghệ thuật tại bang Queensland cho rằng bức tranh giúp bà giành chiến thắng tại Giải thưởng Hội họa Phong cảnh The Doyles năm ngoái là "bản sao trắng trợn" của một tác phẩm do họa sĩ Nicholas Harding thực hiện.
Nhà sử học nghệ thuật: "Đạo nhái một cách vụng về"
Nhà sử học và nhà phê bình nghệ thuật Sasha Grishin thuộc Đại học Quốc gia Australia nhận định cả hai tác phẩm của Jane Allan đều là những bản sao rõ ràng.
"Khi nhìn vào bức tranh năm 2022, có thể thấy nó gần như giống hệt tác phẩm của Jean-Michel Basquiat", ông Grishin nói.
Tác phẩm *Seaside Explorers* của Jane Allan đã giành giải thưởng phong cảnh tại The Doyles 2025. Ảnh: The Doyles Art Award.
"Theo tôi, cả hai hình ảnh này đều không phải là những tác phẩm nguyên bản hay mang tính sáng tạo thực sự của chính nghệ sĩ."
"Chúng dựa rất nhiều vào các tác phẩm của hai họa sĩ nổi tiếng, hiện đều đã qua đời."
"Đây không đơn thuần là lấy cảm hứng, mà là hành vi đạo nhái một cách vụng về."
Ban tổ chức thừa nhận tác phẩm "chịu ảnh hưởng rõ rệt"
Trong phần giới thiệu tác phẩm gửi Ban tổ chức Giải thưởng Chân dung Darling, Allan cho biết bức tranh là chân dung người chăm sóc đã truyền cảm hứng cho bà, người luôn đồng hành sau khi bà bị một xe tải tông trúng, dẫn đến chấn thương tủy sống và mất khả năng sống tự lập.
Người phát ngôn của Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia Australia cho biết khi tác phẩm của Allan được lựa chọn nhận Giải thưởng Art Handler's, đội ngũ phụ trách trưng bày của bảo tàng đã nhận thấy nữ họa sĩ "chịu ảnh hưởng rõ rệt từ Jean-Michel Basquiat".
Tác phẩm *Two Estuary Figures* (Hai nhân vật nơi cửa sông) năm 2011 của Nicholas Harding. Ảnh: The Doyles Art Award.
Theo người phát ngôn, dù thường xuyên rà soát điều lệ các giải thưởng, Phòng trưng bày luôn yêu cầu nghệ sĩ cam kết tác phẩm dự thi là sáng tác gốc của chính mình.
Hiện tác phẩm của Allan không nằm trong bộ sưu tập của Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia.
Trong khi đó, ông Glenn Tozer, nghị viên Hội đồng thành phố Gold Coast, đồng thời là nhà tài trợ của Giải thưởng The Doyles, cho biết ban tổ chức đã liên hệ với Jane Allan. Các luật sư hiện đang thảo luận khả năng thu hồi khoản tiền thưởng 20.000 USD mà bà đã nhận.
Quỳnh Trang