SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Nữ giám đốc quỵt nợ 60 tỷ đồng lĩnh án chung thân

09:12, 11/08/2012
Ba Liên lừa hơn 20 người và 2 chi nhánh ngân hàng rằng công ty độc quyền kinh doanh tân dược nhập khẩu, lợi nhuận rất cao. Do lượng hàng lớn, cần nhiều tiền trả đối tác nước ngoài nên phải huy động vốn với lãi suất cao.

Chiều 10/8, Đỗ Thị Liên (46 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nhật Tân) bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bản án xác định, bà Liên "đánh tiếng" với nhiều người rằng công ty độc quyền kinh doanh tân dược nhập khẩu, lợi nhuận rất cao. Cần nhập hàng với số lượng lớn, Nhật Tân muốn huy động vốn, trả lãi cao hơn ngân hàng. 

Năm 2007-2009, 20 người tin tưởng nữ giám đốc công ty dược "làm ăn lớn" nên cho vay tiền. Trong số này, người nhiều nhất là 6,6 tỷ đồng, ít cũng vài trăm triệu. Ngoài ra, hai chi nhánh ngân hàng cũng cho bà Liên vay hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, nữ giám đốc không trả được cả gốc và lãi. Vụ việc bị vỡ lở, bên cho vay mới hay "việc nhập khẩu tân dược số lượng lớn" chỉ là thủ đoạn của giám đốc Liên nhằm chiếm đoạt tiền.

Cơ quan chức năng xác định, nữ giám đốc đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 60 tỷ đồng.

Tại phiên xử, bị cáo Liên khai nhận toàn bộ hành vi. Nhiều bị hại cho biết vì tin sẽ được trả lãi suất cao hơn ngân hàng như cam kết nên đã huy động từ người thân, cầm cố sổ đỏ để có tiền cho vay. Họ chỉ mong đòi lại được tiền. Tuy nhiên, các nạn nhân không khỏi thất vọng khi bị cáo thú nhận: "Không còn khả năng trả nợ". 

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 1 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Tại Tọa đàm Luật Sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà (Vision & Associates) - thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mang tới nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hệ thống pháp luật về xác nhận quyền đối với nhãn hiệu.