SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Nữ chủ nhà Gia Lai với những ngón đòn tra tấn thời trung cổ lĩnh bản án 10 năm tù giam

10:13, 03/11/2018
(SHTT) - Ngày 02/11/2018, TAND TP Pleiku (Gia Lai) đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án chủ nhà tra tấn dã man người giúp việc gây chấn động dư luận trong thời gian qua và tuyên phạt mức án 10 năm tù giam cho những tội ác mà bị cáo đã gây ra.

Ngày 02/11, TAND TP Pleiku (Gia Lai) đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) về tội cố ý gây thương tích. 

doi-tuong-tra-tan-da-man-nguoi-o-nhu-thoi-trung-co-bi-phat-10-nam-tu-hinh-anh020731989-1737522

 Bị cáo Nguyễn Thị Hà trong phiên xét xử sơ thẩm tại TAND TP Pleiku vào ngày 02/11.

Nạn nhân trong vụ án là Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum), người giúp việc cho gia đình Hà. 

y 2

 

vvn

Trên cơ thể chị Y Nhiêu có vô số vết tích do các trận đòn tra tấn khủng khiếp để lại

Theo cáo trạng, vào khoảng thời gian từ cuối năm 2014, chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đến giúp việc cho nhà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga Vọc, SN 1979, nơi cư trú phường Thống Nhất, TP Pleiku).

Chị Y Nhiêu khai nhận, trong thời gian làm việc tại đây, bản thân chị và một số người bạn khác đã tham gia bán dâm theo lời rủ rê của Hà.

Trong quá trình giúp việc tại nhà bị cáo, bà Hà thường xuyên sử dụng ma túy nên đã mua ma túy về dùng chung với các người làm khác của mình.

Y Nhiêu còn khai nhận trong thời gian sống chung, Y Nhiêu đã có thai với người yêu nhưng sau đó do bị bà Hà tra tấn và đánh đạp nhiều lần nên chị Y Nhiêu đã bị sẩy thai. Sau đó, Y Nhiêu mang thai nhi đi chôn ở bãi đất trống trong vườn.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đưa Y Nhiêu đến nơi mà chị khai báo đã từng chôn cất thai nhi để tiến hành đào lên thu mẫu giám định ADN thì không phát hiện và thu giữ được gì. Bên cạnh đó, Hà và những người khác khai nhận không biết Y Nhiêu có thai.

Cùng với đó, trong thời gian sống chung tại phòng trọ số 3 phường Thống Nhất TP Pleiku, do nghi ngờ Y Nhiêu trộm cắp tiền, vàng của mình nên sau khi đã sử dụng ma túy đá, Nguyễn Thị Hà đã nhiều lần sử dụng những công cụ như: búa, kìm, dao, thanh sắt, thanh gỗ có đóng đinh, kiếm, bình khò ga mini, lò đất để nung thanh sắt… dí vào người chị Y Nhiêu tổng cộng 13 lần, gây tổn hại 72% sức khỏe.

HĐXX đã phân tích rõ hành vi phạm tội của đối tượng và cho rằng hành vi của Hà là rất tàn nhẫn, mất hết tính người.

Đến nay, chồng của Nguyễn Thị Hà đã bồi thường cho bị hại Y Nhiêu 180 triệu đồng. Y Nhiêu không yêu cầu bồi thường thêm. Mặt khác, còn xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ, quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hà 10 năm tù giam.

Mai An (t/h)

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 1 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Lê Xuân Lộc (TGVN) đã có phần trình bày của mình về những sửa đổi của quyền sở hữu trí tuệ cho đến thực tiễn áp dụng của hệ thống pháp luật này tại Việt Nam.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Johnson Controls (JCI.N) đã đồng ý trả 750 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan đến "hóa chất vĩnh viễn" vô cùng độc hại trong bọt chữa cháy do công ty sản xuất.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Tại Tọa đàm Luật Sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà (Vision & Associates) - thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mang tới nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hệ thống pháp luật về xác nhận quyền đối với nhãn hiệu.