SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Nữ cảnh sát Thanh Hóa điều khiển giao thông

10:30, 09/01/2013
Sau Hà Nội, TP HCM đến lượt TP Thanh Hóa đưa nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông ra đường hướng dẫn giao thông, góp phần giảm ùn tắc tại một số nút giao có mật độ phương tiện đông đúc trong giờ cao điểm.  

Sáng 9/1, nhiều người lưu thông trên các tuyến phố ở trung tâm TP Thanh Hoá bất ngờ khi thấy nữ cảnh sát đứng điều khiển giao thông. Sự xuất hiện của các chị đã thu hút sự quan tâm của nhiều tài xế và người dân.

Anh Nguyễn Anh Toản, lái xe tải trên đại lộ Lê Lợi cho biết, lâu nay chỉ thấy CSGT nam làm nhiệm vụ trên đường nên rất tò mò khi thấy “bóng hồng” xuống phố. “Đây là hình ảnh rất đẹp và thân thiện của cảnh sát. Hành động này chắc chắn sẽ gây chú ý, qua đó giúp nhiều người nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông”, anh Toản chia sẻ.

Dưới cái rét căm căm trên dưới 10 độ C, các nữ cảnh sát thuộc Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa trong trang phục chỉnh tề thao tác rất dứt khoát. Thượng úy Phạm Thị Lan Anh được phân công điều khiển giao thông tại ngã tư Bưu điện cho biết, chị em trong đội đều “muốn thể hiện mình để không bị coi là phái yếu, thua kém đồng nghiệp nam”.

“Thi thoảng cũng gặp vài tình huống khó xử, như có nam lái xe thấy nữ cảnh sát cứ đứng quay camera dù đèn xanh bật lên từ lâu. Vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi đã ra tín hiệu nhắc nhở lái xe cho phương tiện tiếp tục di chuyển, tránh ùn tắc”, chị Lan Anh kể.

Ngày 9/1, trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thanh Hoá cho biết, thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, lãnh đạo công an thành phố, từ ngày 7/1 đã đưa toàn bộ lực lượng nữ thuộc biên chế của đội xuống đường làm nhiệm vụ. 12 nữ cán bộ, chiến sĩ được phân công điều tiết tại một số ngã tư trọng điểm của thành phố trong hai khung giờ cao điểm mỗi ngày. Buổi sáng từ 7h đến 7h45 và buổi chiều từ 16h đến 16h45.

“Những ngày đầu dường như người tham gia giao thông chưa quen nên đôi lúc còn lộn xộn. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ nhân dân. Bà con cho rằng cảnh sát đã tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Chúng tôi sẽ triển khai lực lượng nữ xuống đường từ nay đến Tết nguyên đán, sau đó đánh giá kết quả cụ thể. Nếu thấy hiệu quả cao sẽ bổ sung lực lượng ở các đội khác xuống đường làm nhiệm vụ”, trung tá Xuân nhấn mạnh.

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Thông qua công tác đổi mới hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ lên tới 99,7%.
Tin tức 1 ngày trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 1 ngày trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Theo công bố của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trong năm 2023, thành phố Hà Nội tiếp tục đạt được xếp hạng thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính.