SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, xu hướng trồng tháp rau hữu cơ từ tận dụng rác thải sinh hoạt không còn xa lạ với người dân sinh sống tại các thành phố lớn. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn là cách tối ưu nhất cho “những người nông dân thành thị” về vấn đề bảo vệ môi trường.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Nhận thấy hoạt động sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam vẫn còn quá thủ công và tốn nhiều sức lao động, TS Trần Phi Vũ (34 tuổi) cùng cộng sự đã nảy ra ý tưởng về việc phát triển một hệ thống drone cho phép nông dân hội nhập với làn sóng nông nghiệp 4.0.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Bằng việc ứng dụng công nghệ đầu cuối vào trong chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa, Tập đoàn TH đang dần thay đổi căn bản phương thức sản xuất truyền thống sang phương thức sản xuất hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp 4.0 ở những địa bàn nơi TH triển khai dự án.
Thị trường tiêu dùng 3 năm trước
(SHTT) - Những năm qua, mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng công nghệ cao đang được tỉnh Bình Dương khuyến khích áp dụng. Từ năm 2008, UBND tỉnh Bình Dương đã bắt đầu kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm hạt nhân phát triển ra các vùng lân cận.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Theo dòng chảy của công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp tại Việt Nam cũng càng ngày được cải thiện mang lại năng suất và chất lượng nông sản cao hơn, giảm sức lao động của con người, đồng thời giúp sản phẩm Việt Nam vươn tới thị trường quốc tế.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Từ một nước phải nhập khẩu gạo để cứu đói thì giờ đây, Việt Nam đã xuất khẩu gạo, chè, cà phê, hồ tiêu, tôm, cá với sản lượng lớn nhất nhì thế giới, và đây đều là các sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm.