SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Suy giảm nội tiết tố nữ chính là việc sụt giảm nghiêm trọng nồng nộ Estrogen ở phụ nữ, xảy ra với hầu hết các chị em từ 35 tuổi trở lên, khiến giảm ham muốn, hưng phấn khô hạn, dẫn đến khó chịu về mặt thể chất, tinh thần và cảm xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày.
(SHTT) - "Nhìn chung, dùng bất kỳ loại thuốc ngừa thai dựa trên hoóc môn nào trong vòng 5 năm trở lên cũng làm tăng nguy cơ ung thư vú thêm 20%”, Lina Morch, ĐH Copenhagen và các cộng sự công bố trên tạp chí Y khoa New England.