Nội dung trên mạng xã hội cũng bị “truy tố” nếu vi phạm bản quyền
Theo Thông tư liên tịch của Bộ TT-TT và Bộ VH-TT&DL, kể từ ngày 6/8 tới, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trên Internet, mạng xã hội trực tuyến, dịch vụ tìm kiếm thông tin số… sẽ phải trực tiếp nộp phạt nếu vi phạm bản quyền tác giả.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bị truy cứu trách nhiệm khi tự ý sửa chữa, cắt xén, sao chép nội dung thông tin số dưới bất kỳ hình thức nào mà không được phép của chủ thể quyền; cố tình huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu hoá các biện pháp kỹ thuật do chủ thể quyền thực hiện để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.
Thông tư liên tịch còn nhắm tới những doanh nghiệp hoạt động như nguồn phân phối thứ cấp các nội dung thông tin số do vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan mà có.
Bên cạnh đó, các doanh phải có trách nhiệm cảnh báo người dùng về việc bồi thường thiệt hại khi vi phạm quyền tác giả trên các mạng xã hội trực tuyến.
Các doanh nghiệp phải gỡ bỏ và xoá nội dung thông tin số vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, cắt, ngừng và tạm ngừng đường truyền Internet, đường truyền viễn thông khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 6/8 tới.