SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 6/10, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố chủ nhân giải Nobel Văn học 2022 là nhà văn người Pháp Annie Ernaux "vì lòng dũng cảm và sự nhạy bén" của bà.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Năm nay Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel vật lý "cho các thí nghiệm với các photon liên đới lượng tử, thiết lập sự vi phạm các bất đẳng thức Bell và là các công trình tiên phong trong lĩnh vực khoa học thông tin lượng tử".
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - GS Gerard Mourou cho rằng, cả 2 giải thưởng đều khuyến khích lòng đam mê khoa học và sự phát triển khoa học công nghệ của các quốc gia.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Giải thưởng Nobel Hòa bình 2021 thuộc về hai nhà báo điều tra – nhà báo người Philippines Maria Ressa và nhà báo người Nga Dmitry Muratov.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Giải Nobel Vật lý 2020 đã vinh danh ba học giả nhờ những phát hiện về hố đen, một trong những vật thể bí ẩn nhất vũ trụ.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Trong lịch sử trao giải Nobel Vật lý bắt đầu từ năm 1901, John Bardeen là nhà khoa học duy nhất có hai lần vinh dự được xướng tên nhận giải vào năm 1956 và 1972.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Chiều ngày 3/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố danh tính chủ nhân của giải Nobel Hóa học 2018. Theo đó, ba nhà khoa học Gregory P. Winter, Frances H. Arnold và George P. Smith sẽ cùng nhau chia sẻ giải thưởng cao quý này.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Giải thưởng Nobel Vật lý 2018 đã được trao cho 3 nhà khoa học nghiên cứu vì “những phát minh đột phá trong lĩnh vực vật lý laser”, đặc biệt trong số đó có một nhà nữ vật lý.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Vào cuối chiều ngày 1/10/2018, theo giờ Việt Nam, hai nhà khoa học người Nhật và người Mỹ đã được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm thông báo đoạt giải Nobel Y học năm 2018, nhờ phương pháp tiếp cận mới trong điều trị ung thư.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Hạng mục giải Nobel Hóa học 2017 đã tìm được chủ nhân, đó chính là nhóm nghiên cứu kính hiển vi điện tử lạnh, bao gồm 3 nhà khoa học là Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson. Nghiên cứu này đã có đóng góp lớn trong việc theo dõi virus Zika gây nên những phá hủy não bộ của trẻ sơ sinh.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Giải Nobel Vật lý 2017 đã tìm được chủ nhân, đó chính là 3 nhà khoa học người Mỹ, Rainer Weiss, Barry Barish và Kip Thorne. Họ chính là những người có công lớn trong việc tìm ra sóng hấp dẫn, mở ra bước tiến mới cho khoa học.