SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Nobel Hòa Bình 2020 tri ân nỗ lực của Chương trình Lương thực thế giới

10:36, 10/10/2020
(SHTT) - Chiều 9/10, giải thưởng Nobel Hòa bình 2020 đã chính thức được trao tặng Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho những nỗ lực chống đói và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình tại các khu vực xung đột.

Ủy ban giải thưởng Nobel Na Uy hôm 9/10 đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2020 cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP). Theo đại diện Ủy ban Nobel Na Uy, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) xứng đáng được vinh danh Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực không mệt mỏi của tổ chức quốc tế này nhằm chống lại nạn đói và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình tại các khu vực xung đột.

1602234238-3033-16022348155831374199168

 

Chia sẻ về lý do trao giải, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Reiss-Andersen cho biết cơ quan muốn “hướng sự chú ý của toàn thế giới vào hàng triệu con người đang chịu nạn đói hoặc đối mặt với mối đe dọa của nạn đói”. Bên cạnh đó, quyết định nói trên cũng là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng tài trợ cho Chương trình Lương thực thế giới để đảm bảo người dân không phải chịu nạn đói.

Bà Reiss-Andersen cũng cho biết, sự xuất hiện của Covid-19 cùng những thách thức mà dịch bệnh gây ra cũng là 1 trong những lý do để Ủy ban Nobel Na Uy lựa chọn WFP.

"Đại dịch đã khiến nhu cầu cần hỗ trợ lương thực gia tăng. Cho đến khi chúng ta có vaccine y tế, lương thực vẫn là liều vaccine hữu hiệu nhất chống lại mọi cuộc khủng hoảng”, bà Reiss-Andersen cho biết.

Bà cũng khẳng định, WFP đóng vai trò quan trọng trong hợp tác đa phương, giúp việc đảm bảo an ninh lương thực trở thành một công cụ của hòa bình. WFP cũng góp phần thúc đẩy tình đoàn kết giữa các quốc gia theo di nguyện của Alfred Nobel.

“WFP là một tổ chức quan trọng của Liên Hợp Quốc – cơ quan có vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ nhân quyền”, bà Reiss-Andersen nhấn mạnh. Ủy ban Nobel Na Uy cũng đánh giá cao nỗ lực của WFP ngăn việc “sử dụng nạn đói như một loại vũ khí của chiến tranh và xung đột”.  

WFP được thành lập vào năm 1961. Mỗi năm, tổ chức này cung cấp lương thực cho hơn 90 triệu người dân trên thế giới. Năm 2019, WFP đã cung cấp sự hỗ trợ cho gần 100 triệu người tại 88 quốc gia là nạn nhân của đói nghèo và tình trạng mất an ninh lương thực. Con số thống kê này tuy lớn nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế của người dân trên thế giới.

Dịch Covid-19 đang diễn ra hiện nay đã khiến số người bị mất an ninh lương thực khẩn cấp tăng gấp đôi từ 135 triệu người năm 2019 đến 265 triệu người năm 2020. Mặc dù xung đột và mất an ninh lương thực là hai yếu tố chính dẫn đến nạn đói, nhưng sự xuất hiện của Covid-19 đang làm giảm khả năng chống chịu của các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Tại các quốc gia như Yemen, Nam Sudan và Nigeria, dịch Covid-19 cùng với tình trạng bạo lực và biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra nạn đói. Ở Mỹ Latinh, Covid-19 đã gây ra cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Theo đánh giá của WFP, số lượng người bị ảnh hưởng do mất an ninh lương thực đã tăng 400%, từ 4,3 triệu người vào tháng 1/2020 lên đến hơn 17 triệu người vào tháng 8/2020. Con số này cho thấy những thách thức to lớn trong giải quyết hậu quả của dịch Covid-19 và nêu bật nhiệm vụ của WFO cũng như các đối tác trong việc tiếp tục gia tăng phản ứng ở quy mô lớn.

WFP đã hỗ trợ các chính phủ của 50 quốc gia thực hiện biện pháp bảo trợ xã hội để đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19, cung cấp dữ liệu quan trọng, hỗ trợ phân tích và hỗ trợ kỹ thuật để đánh giá nhu cầu, xác định mục tiêu, giám sát các chương trình phân phối lương thực. Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, WFP đang mở rộng quy mô cung cấp tài chính để giảm thiểu tác động về kinh tế, xã hội của dịch Covid-19, trong đó có việc chuyển giao 1,15 tỷ USD cho các công dân và những cộng đồng dễ bị tổn thương tại 64 quốc gia có văn phòng của WFP tính từ tháng 1 đến tháng 8/2020. Các biện pháp khác mà tổ chức này đang triển khai bao gồm thúc đẩy thu mua hàng hóa tại các địa phương và điều chỉnh chương trình cung cấp bữa ăn học đường dành cho học sinh.

Như Quỳnh

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy móc,.. của Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Ngày 28/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021. Phát huy kết quả đạt được, huyện tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Trong 3 ngày 28, 29, 30/3, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ 2024 và các sự kiện bên lề.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Theo hướng dẫn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ ngày 2/5-10/5 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, thí sinh sẽ được đăng ký thử từ ngày 24/4-28/4.