Nợ phải trả Hòa Phát đã tăng lên hơn 1,1 tỷ USD trong nửa đầu năm!
Theo BCTC hợp nhất Quý II/2018 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) mới công bố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này có kết quả kinh doanh dẫn đầu ngành thép, với 27.594 tỷ đồng doanh thu và 4.425 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 30% và 27% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ở mức thấp, vào khoảng 16%.
Tại ngày 31/12/2017, Hòa Phát có tổng tài sản đạt mức 62.077 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền nhàn rỗi đã giảm 8% xuống còn 13.073 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cùng với kết quả kinh doanh lạc quan, BCTC của Hòa Phát cũng cho thấy hàng tồn kho của doanh nghiệp này đang ở mức cao, với 13,924 tỷ đồng, chiếm 38,6% tài sản ngắn hạn.
Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư của Tập đoàn trong kỳ vừa rồi cũng không mang lại hiệu quả khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã lên đến 13.029 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với đầu năm. Trong số này, chủ yếu tiền đã đổ vào Dự án KLH Gang thép Dung Quất, với 9,824 tỷ đồng; Dự án Nhà máy tôn mạ màu là 2.421 tỷ đồng, còn lại là Dự án nông nghiệp và Dự án khác.
Tính đến hết Quý II, nợ phải trả của Hòa Phát đã tăng 23,4% so với đầu năm lên mức 25.450 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD.
Đáng chú ý, hiện Tập đoàn đang phải gánh khoản vay và nợ thuê tài chính 16.504 tỷ đồng từ các Ngân hàng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần 70%, với 11.527 tỷ đồng, còn nợ dài hạn đã tăng gấp 3 lần so với đầu năm lên mức 4.976 tỷ đồng.
Các khoản vay này đều được Hòa Phát đảm bảo bằng một số hàng tồn kho, tài sản cố định, cổ phiếu thuộc sở hữu của một số thành viên HĐQT của công ty... Tuy nhiên, tại BCTC của Hòa Phát lại không thuyết minh chi tiết chủ nợ các khoản vay này là ai và tài sản thế chấp bao gồm những gì.
Chính điều này đã khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng Hòa Phát đang “buôn vốn” Ngân hàng (?).
Được biết, trước đó, Hòa Phát đã gây xôn xao dư luận khi BCTC hợp nhất năm 2017 cho thấy, Tập đoàn này đang tận dụng nguồn vốn vay với lãi suất rất thấp, trong khi lại gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất cao hơn đáng kể.
Cụ thể, tính đến cuối năm 2017, Hòa Phát có 14.200 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, bao gồm tiền mặt 4.264 tỷ đồng và tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng lên đến 9.936,7 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 12 tháng tại các tổ chức tài chính, hưởng lãi suất từ 4,3-7,4%/năm.
Trong khi đó, tại ngày 31/12/2017, số dư khoản vay ngắn hạn và dài hạn đến hạn phải trả của Hòa Phát lần lượt là 11.328,5 tỷ đồng và 1.651,4 tỷ đồng, tăng tương ứng 2 lần và 1,7 lần so với đầu năm.
Các khoản vay này của Hòa Phát được vay với lãi suất ưu đãi từ 2,8%-9,7%, tương đương mỗi năm Tập đoàn phải chi 555 tỷ tiền lãi vay trong khi doanh thu tài chính chỉ bằng 1/3 số này.
Giả sử Hòa Phát đi vay với lãi suất vay thấp nhất là 2,8%/năm, sau đó đem gửi tiết kiệm nhận mức lãi thấp nhất là 4,3%/năm, thì đã có thể “ăn chênh” ở các khoản đầu tư với mức lãi suất 1,5%/năm.
Như vậy, với hơn 13.000 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm hiện tại, Hòa Phát có thể “đút túi” hàng trăm tỷ đồng mỗi năm chỉ nhờ cách điều chuyển vốn ngân hàng. Chưa kể hàng nghìn tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn được Tập đoàn này hạch toán vào tiền và các khoản tương đương tiền, nhưng không công bố lãi suất.
-
Những vụ thu hồi xe vì lỗi hộp số của các hãng sản xuất ô tô lớn
-
NASA: Thiên thạch lớn hơn đại kim tự tháp đang lao về phía Trái Đất
-
Mã độc gián điệp ồ ạt tấn công ngân hàng Việt Nam
Ánh Phượng