SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 11/12/2025
  • Click để copy

Nỗ lực thiết lập phí carbon tàu biển đã đổ bể

14:00, 20/10/2025
(SHTT) - Cuộc họp của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) kết thúc mà không thông qua bất kỳ quy định nào về việc thiết lập phí carbon toàn cầu cho tàu biển.

Các quốc gia hàng hải lớn nhất thế giới đã thống nhất về bộ quy định nhằm áp phí lên lượng phát thải carbon ngành vận tải biển. Việc chính thức thông qua mức phí đến 480 USD mỗi tấn trong cuộc họp tuần này tại London của IMO vốn được cho là chỉ còn là thủ tục.

Tuy nhiên, hôm 10/10, chính quyền tổng thống Trump ra áp lực mạnh mẽ, đe dọa cấm tàu cập cảng Mỹ, hạn chế visa với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ phí khí thải tàu biển.

Hôm 15/10, trên Truth Social, ông Trump kêu gọi các nước bỏ phiếu "phản đối", nói rằng "Mỹ sẽ không chấp nhận loại thuế lừa đảo xanh toàn cầu này đối với vận tải biển". Arab Saudi và một số nước khác cũng lên tiếng phản đối.

Áp lực buộc các đại biểu IMO quyết định hoãn lại kế hoạch thêm một năm. Họ kỳ vọng các quốc gia sẽ tiếp tục đàm phán để hướng tới đồng thuận. Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết: "Tình hình địa chính trị hiện nay khiến chúng tôi khó đạt tiến triển trong một số vấn đề nhất định".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ca ngợi kết quả cuộc họp của IMO là "một thắng lợi lớn nữa" cho ông Trump. "Nhờ sự lãnh đạo của ông ấy, Mỹ đã ngăn chặn một đợt tăng thuế khổng lồ của Liên Hợp Quốc lên người tiêu dùng Mỹ, vốn tài trợ cho các dự án khí hậu cấp tiến", ông nói.

"Trước sức ép, nhiều chính phủ đã chọn thỏa hiệp chính trị thay vì công lý khí hậu, qua đó bỏ rơi những quốc gia đang gánh chịu hậu quả nặng nề của khủng hoảng khí hậu", bà Emma Fenton, Giám đốc cấp cao phụ trách ngoại giao khí hậu tại tổ chức phi lợi nhuận Opportunity Green (Anh) nhận định.

tai-bien

 

Phát thải từ vận tải biển đã tăng trong thập kỷ qua, chiếm khoảng 3% tổng lượng phát thải toàn cầu, do thương mại mở rộng và tàu thuyền tiêu thụ lượng lớn nhiên liệu hóa thạch cho các hành trình dài.

Phần lớn tàu biển hiện sử dụng dầu nặng, thải ra nhiều khí CO₂ và chất gây ô nhiễm khi đốt cháy. Các tàu lớn có vòng đời khoảng 25 năm, nên ngành này cần thay đổi và đầu tư ngay từ bây giờ để cắt giảm phát thải.

IMO đặt mục tiêu đưa ngành hàng hải đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào khoảng năm 2050, đồng thời cam kết mở rộng sử dụng nhiên liệu có phát thải thấp hoặc bằng không. Tổ chức này đã xây dựng "Khung Net-Zero", quy định tiêu chuẩn nhiên liệu, yêu cầu giảm dần lượng phát thải khí nhà kính. Đồng thời, dự kiến thiết lập cơ chế định giá, thu phí đối với mỗi tấn khí phát thải vượt mức cho phép, tức về bản chất là phí carbon tàu biển chưa được thông qua.

Theo Reuters

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
Các cựu sinh viên Khóa Y khoa Hà Nội 1965 -1971 vừa tổ chức buổi gặp mặt đầy xúc động sau gần 60 năm rời giảng đường tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM.
Tin tức 10 giờ trước
Bộ KH&CN đề xuất sau khi Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh lập đoàn thanh tra về sở hữu công nghiệp sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt, đồng thời bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Cục SHTT, Giám đốc Sở KH&CN và Chủ tịch UBND cấp xã để tránh khoảng trống nhiệm vụ.
Tin tức 11 giờ trước
Sáng 10/12, Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) phối hợp với phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) tổ chức diễn đàn thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 2025 với chủ đề “30 năm hợp tác kinh tế, thương mại – Vượt qua thách thức, bước vào kỷ nguyên mới”.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, khi chính thức đi vào thực thi hiệu lực từ ngày 1/7/2026, phụ nữ khi sinh con thứ 2 sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, đồng thời, nhiều ưu tiên trong việc mua nhà ở xã hội cũng sẽ được áp dụng cho đối tượng này.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Với 444/446 tổng số đại biểu quốc hội có mặt tán thành (tỷ lệ 99,55%), trong sáng ngày 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Thương mại điện tử.
.