Ninh Bình: Triệt phá đường dây hô biến gạo Đồng Tháp thành đặc sản 'ST25', 'sén cù' để trục lợi
Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua gạo giá rẻ từ miền Tây, sau đó đóng gói vào các bao bì nhãn hiệu nổi tiếng như ST25, Sén Cù, Tám thơm Hải Hậu để tung ra thị trường nhằm thu lời bất chính.
Theo thông tin từ cơ quan công an, 2 bị can bị khởi tố là Vũ Tiến Chanh (sinh năm 1968), Giám đốc Công ty TNHH Yến Chanh và vợ là Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1971). Cả hai cùng cư trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, cặp vợ chồng này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để thực hiện hành vi gian lận thương mại một cách tinh vi và hệ thống suốt từ năm 2025 cho đến khi bị triệt phá.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Vũ Tiến Chanh là người chủ mưu, bàn bạc và thống nhất với vợ về kế hoạch làm giả các thương hiệu gạo lớn. Để hiện thực hóa ý đồ, hai đối tượng tìm đến một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp để thu mua số lượng lớn gạo có giá thành thấp, không rõ phẩm cấp cụ thể. Sau khi vận chuyển số gạo này về kho bãi của Công ty TNHH Yến Chanh tại Ninh Bình, thay vì kinh doanh đúng mặt hàng đã mua, vợ chồng Chanh đã chỉ đạo công nhân và nhân viên dưới quyền thực hiện công đoạn "thay tên đổi họ" cho sản phẩm.
Bị can Vũ Tiến Chanh và Nguyễn Thị Yến. Ảnh: Công an Ninh Bình
Hàng tấn gạo miền Tây nhanh chóng được san chia, đong đếm và đóng gói trực tiếp vào các loại bao bì có trọng lượng 10kg. Điều đáng nói, toàn bộ số bao bì này đều in ấn giả mạo nhãn hiệu của những dòng gạo đặc sản, có giá trị kinh tế cao và đang được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng trên thị trường hiện nay như Gạo "Thái Đỏ", "Tám thơm Hải Hậu", "Sén Cù Điện Biên" và đặc biệt là dòng gạo thượng hạng "ST25 Sóc Trăng". Bằng cách này, giá trị của mỗi bao gạo đã được thổi phồng lên gấp nhiều lần so với giá trị thực tế của loại gạo nguyên liệu ban đầu.
Sau khi hoàn thiện khâu đóng gói, các đối tượng vận chuyển số hàng giả này đi tiêu thụ tại các đại lý bán lẻ, cửa hàng tạp hóa và cung cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cùng các tỉnh thành lân cận. Nhờ mác "đặc sản", nhóm đối tượng đã thu về khoản lợi nhuận bất chính cực kỳ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng và ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của các thương hiệu gạo chân chính.
Nhận được nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân và qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Yến Chanh, bắt quả tang hành vi vi phạm.
Tại hiện trường và qua khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ hơn 12 tấn gạo thành phẩm đã được đóng vào các bao bì giả mạo thương hiệu nổi tiếng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thu giữ hàng nghìn vỏ bao bì giả chưa qua sử dụng, máy ép nhiệt, máy may miệng bao cùng nhiều tài liệu, sổ sách kế toán liên quan đến việc mua bán, phân phối gạo giả.
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương để truy tìm, thu hồi số gạo giả đã bị tẩu tán ra thị trường. Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng đối với mặt hàng lương thực thiết yếu hàng ngày.
Phạm Tuấn