SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 19/03/2024
  • Click để copy

Những sự kiện kinh tế - xã hội trong nước nổi bật nhất năm 2017

14:00, 27/12/2017
(SHTT) - Năm 2017 được đánh giá là năm kinh tế - xã hội của Việt Nam có nhiều biến động. Dưới đây, là những sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật trong năm.

 1. Tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2017

Apec

 

Sự kiện đối ngoại quan trọng nhất năm 2017 diễn ra đầu tháng 11 với lãnh đạo 21 nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương hội tụ tại Tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng.

Với chủ đề: “Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung”, tại Hội nghị Cấp cao APEC 25, các nhà lãnh đạo và Trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng khách mời là Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã cùng nhau bàn thảo những vấn đề quan trọng trong 2 phiên họp kín mang chủ đề lần lượt là “Tăng trưởng sáng tạo, phát triển bao trùm và việc làm bền vững” và “Các động lực mới cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực”.

Sau một thời gian làm việc hiệu quả, Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 đã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng về tạo động lực mới vun đắp tương lai chung. Đây là kết quả quan trọng nhất của Hội nghị Cấp cao APEC và Năm APEC 2017.

Bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, ngày 11/11, các Bộ trưởng Thương mại 11 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã họp không chính thức và đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về những nội dung lớn của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Theo đó, các bộ trưởng thống nhất đạt được Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm thay thế cho TPP.

Hà Nội cũng lần đầu tiên đón hai cường quốc hàng đầu thế giới Trung Quốc và Mỹ tới thăm cấp nhà nước trong hai ngày liên tiếp. Các hợp tác song phương với Mỹ trị giá 12 tỷ USD  và một loạt thỏa thuận, ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực với Trung Quốc đã được ký kết.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, thành công của APEC thể hiện qua sự tham dự của các đại biểu. Có 21.000 người tham dự các sự kiện kéo dài cả năm 2017, riêng Tuần lễ Cấp cao có trên 11.000 người, trong đó có sự tham dự đông đảo của quan chức, DN. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh có số người tham gia kỷ lục (trên 2.000 người), trong khi thông thường chỉ 1000 - 1.500 người tham dự đã được coi là thành công. Gần 3.000 phóng viên đưa tin… Đặc biệt đây là lần thứ 2 trong vòng 10 năm có sự tham dự của hầu hết lãnh đạo cấp cao của các nền kinh tế APEC. Những con số biết nói đó thể hiện sự quan tâm của thế giới, khu vực, của các DN đối với APEC và các vấn đề liên kết khu vực.

2. Thiên tai gây thiệt hại nặng nề

27_nguoi_chet,_22_nguoi_mat_tich_vi_bao_Damrey1_0511142839

 

Bão Damrey đổ vào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ hai ngày trước khai mạc Tuần lễ cấp cao APEC với sức gió lên đến 133km/h. Hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh gây mưa đến 1.000mm, nhấn chìm nhiều huyện, thị dưới nước lũ cao 2-4m. Damrey trở thành cơn bão có sức tàn phá nặng nề nhất trong 16 cơn bão năm 2017. 107 người chết; 16 người mất tích; thiệt hại 22.600 tỷ đồng vượt tổng thu ngân sách 2016 của Khánh Hòa và Phú Yên, chiếm gần 40% thiệt hại do thiên tai cả nước năm nay.

Trong 11 tháng, thiên tai đã làm 385 người chết và mất tích, 654 người bị thương; 8.126 nhà bị đổ, sập, trôi; 561.696 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 352.943ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; 65.350 con gia súc và 2 triệu con gia cầm bị chết; 59.603ha và 41.920 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 59.300 tỷ đồng.

Đánh giá tình hình thiên tai năm 2017, đại điện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, năm nay xu thế thiên tai ngày càng thể hiện tính dị thường và trái quy luật khi có 2 cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm trở lại đây đổ bộ vào các tỉnh Trung Bộ; mưa lớn trái mùa tại miền Bắc làm Hồ Hòa Bình lần đầu tiên phải xả cấp tập 8 cửa xả đáy trong thời gian chưa đầy 1 ngày.

3. Người dân phản đối trạm thu phí BOT bất hợp lý

566_tram-Cai-Lay-8792-1502623825-2668-1503015801

 

Vào tháng 4, tại trạm thu phí BOT Bến Thủy 1, người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã dùng tiền lẻ trả phí gây ùn tắc giao thông nhiều ngày.

Sự phản kháng sau đó đã lan rộng ra các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Đồng Nai, Khánh Hòa... và đỉnh điểm là cảnh hỗn loạn tại trạm Cai Lậy (Tiền Giang) vào tháng 11.

Trước sự phản đối quyết liệt của người dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tạm dừng thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy từ 1-2 tháng để Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan tiếp tục làm rõ mọi vấn đề, đồng thời đề xuất phương án trên cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn.

Thủ tướng nhấn mạnh có những vấn đề đúng pháp luật, đúng quy trình nhưng không phù hợp thực tiễn, không hợp lòng dân thì chúng ta vẫn phải nghiêm túc lắng nghe, cầu thị tiếp thu để sửa chữa. 

4. Tai biến y khoa gây hậu quả nghiêm trọng

chay than

 

Trước đó, sáng 29/5, tại Khoa Thận nhân tạo có 18 máy chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mãn. Sau 45 phút chạy thận, những bệnh nhân này xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng… Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân, song 8 người sau đó lần lượt tử vong. Tai biến được Bộ Y tế đánh giá là sự cố y khoa nghiêm trọng chưa từng có.

Nguyên nhân được nhà chức trách xác định do nguồn nước lọc thận không kiểm định đúng quy trình. Ba người bị bắt trong đó có một bác sĩ. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị cách chức. Vụ án đang trong quá trình điều tra, chưa xét xử. Sau vụ tai biến, toàn bộ cơ sở y tế có dịch vụ chạy thận nhân tạo phải rà soát quy trình chạy thận.

Sáu tháng sau tai biến trên, sáng ngày 20/11, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi có liên tiếp 4 trẻ sơ sinh tử vong. Sau đó hội đồng chuyên môn kết luận, nguyên nhân tử vong có thể liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện.

5. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục

khach-quoc-te-den-viet-nam-lai-tren-da-giam-2-1462436089572-crop-1462436103477-1462442716871

 

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2017, lượng khách quốc tế đến VN đạt 1.229.163 lượt, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 35,1% so với tháng cùng kỳ 2016.

Tổng cục Thống kê đánh giá: “Đây là tháng đón số lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay”. Con số này đã nâng tổng lượng khách quốc tế đến VN từ tháng 1 - 8 lên 8.472.379 lượt, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, VN cũng giữ vị trí thứ 6 trong nhóm 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch mạnh nhất thế giới đầu năm 2017 và đứng đầu châu Á về tốc độ phát triển du lịch, theo thống kê mới công bố của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).

PV (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Là chiến dịch phi lợi nhuận đồng hành cùng các tổ chức và doanh nghiệp hướng tới mục tiêu trái đất bền vững, “Tắt đèn Bật ý tưởng” đã khẳng định tầm ảnh hưởng và sự nghiêm túc đối với hành trình bảo vệ môi trường tại Việt Nam.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Chiều 18/3/2024, Họp báo công bố Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 đã chính thức diễn ra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Ông Nguyễn Huy Nam vừa được HĐND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bầu làm Chủ tịch UBND huyện thay cho ông Nguyễn Đức Thịnh chuyển công tác.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 06/TB-BCĐ, thông báo kết quả buổi làm việc giữa Tổ Công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ với UBND TP Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 trên địa bàn TP Hà Nội.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Thời gian qua Quảng Ninh đã xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, tạo lợi thế và tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch. Điều này thấy rõ khi hàng loạt công trình giao thông được đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả đầu tư, tạo thuận lợi, hấp dẫn cho du lịch “cất cánh”.
Liên kết hữu ích