SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Những sáng chế hữu ích mới nhất của học sinh, sinh viên Việt Nam

07:19, 09/09/2018
(SHTT) - Học sinh, sinh viên Việt Nam ngày càng được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo với những sáng chế hữu ích trong cuộc sống. Dưới đây là những sáng chế mới nhất được áp dụng vào cuộc sống.

Nhóm sinh viên Huế sáng chế máy tự động xới đất, gieo lạc

Máy gieo lạc (đậu phộng) tự động nói trên là kết quả của đề tài: “Thiết kế và chế tạo máy gieo hạt đậu phộng tự động” của nhóm sinh viên Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế gồm: Nguyễn Văn Bảo; Trần Văn Tiến; Đỗ Thành Nghĩa và Hà Dữ Trình.

Chia sẻ trên VTC News, Nguyễn Văn Bảo cho hay máy gồm 3 bộ phận chính: Phần động cơ dẫn động; cơ cấu cấp phôi theo hàng và dãy; cơ cấu tạo rãnh và lấp đất.

Trong đó, cơ cấu cấp phôi phụ thuộc vào từng loại ngũ cốc như đậu xanh, cây ném… để thiết kế bộ phận này theo kích thước của từng loại hạt.

sang che cua hoc sinh

 

Thiết kế cấp phôi dạng hạt làm thay thế cho người nông dân các khâu xới đất, thả hạt và lấp đất lại theo hàng đã được rạch trước đó. Qua đó, tăng năng suất lao động, giảm công sức người nông dân.

“Hạt đậu phộng từ thùng chứa sẽ tiếp xúc với một bánh dẫn hạt. Trên bánh dẫn có 8 răng, chúng được khoét 8 lỗ nghiêng. Các lỗ này có kích thước chỉ vừa để một hạt rơi vào.

 Bánh dẫn hạt sẽ quay nhờ vào chuyển động từ động cơ truyền đến thông qua bộ truyền xích. Bánh xích quay, trục gắn các bánh dẫn quay, kéo bánh dẫn hạt quay theo. Lần lượt từng hạt sẽ rơi vào các lỗ được định sẵn. Mỗi lần bánh dẫn thả hạt, cơ cấu sẽ gieo được 6 hạt, mỗi hạt cách nhau 20 - 25cm”, sinh viên Nguyễn Văn Bảo giải thích.

Máy bóc vỏ dừa hữu ích do hai học sinh lớp 8 sáng chế

Sáng chế này của hai em Hồ Tiến Đạt và Ngô Nguyễn Thị Đan Quỳnh, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) vừa đoạt giải Nhất - Lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ V, năm 2018.

sang che cua hoc sinh 1

 

Chia sẻ trên báo Dân Trí, em Nguyễn Thị Đan Quỳnh cho biết máy bóc vỏ dừa cấu tạo khá đơn giản, gồm 1 mô tơ điện công suất 1,1 kW, bộ truyền động ma sát - truyền động đai, bộ truyền động bánh răng - truyền động ăn khớp, 2 trục ru lô, thanh kim loại và cần truyền lực. Chi phí để chế tạo máy này khoảng 2 triệu đồng.

“Người sử dụng máy chỉ cần đặt quả dừa vào khoảng giữa 2 trục rulo quay ngược chiều và có cường độ lực lớn tác dụng vào vỏ quả dừa để tách vỏ riêng thành từng mảnh. Nhờ độ nghiêng của máy, sọ dừa rơi ra ngoài. Mong rằng trong thời gian tới, với gian thành thấp, sản phẩm của bọn em sẽ được áp dụng rộng rãi để giúp đỡ cho nhiều bà con xứ dừa quê em”, em Đan Quỳnh chia sẻ.

Phao cứu hộ ô tô bị ngập lụt

Sự biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, mưa lũ thường xuất hiện đột ngột gây thiệt hại nhiều về người và tài sản. Tại các thành phố, rất nhiều ô tô bị ngập trên đường hay trong các bãi đỗ xe khi mưa lũ về. Chính những bất cập này đã nhen nhóm trong hai em Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Đức Đô, học sinh Trường THCS Diễn Hải, huyện Diễn Châu quyết tâm thực hiện ý tưởng cứu trợ ô tô khi bị ngập lụt.

sang che cua hoc sinh 2

 

Cấu tạo của mô hình này gồm nhiều bộ phận như: mô hình ô tô, máy bơm hơi mini, phao cứu hộ, chân vịt, van xả phao hơi, thanh định vị, giá đỡ phao... với chi phí khoảng 2 triệu đồng.Nguyên lý hoạt động khá đơn giản, người chủ xe sẽ lắp cho chiếc xe ô tô một hệ thống phao hơi trải đều và được xếp gọn gàng dưới gầm xe. Phao được gắn với một máy bơm hơi mini sử dụng điện 12V lấy điện trực tiếp ở ắc quy xe để bơm hơi vào phao, khi có ngập lụt sẽ bơm hơi căng lên làm nổi cả xe và người ngồi trong xe.Mô hình độc đáo này đã đạt giải 3 trong cuộc thi "Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh cho học sinh trung học năm 2017 - 2018".

Sáng chế của học sinh lớp 9: Nhà thông minh tự phòng cháy, chữa cháy

Một mô hình trông có vẻ bình thường nhưng thực chất, nó được tích hợp một hệ thống rất thông minh. Khi đặt nguồn lửa gần hệ thống cảm biến nhiệt; tiếng chuông cảnh báo sẽ vang lên liên hồi; nước lập tức được tự động hút lên từ bể chứa nước và phun trực tiếp lên khu vực phát hiện nguồn nhiệt; tất cả các cửa sẽ tự động mở để người trong nhà thoát ra ngoài! Đây là sáng chế của các bạn học sinh lớp 9.

sang che cua hoc sinh 3

 

 Sáng chế này được các bạn học sinh hoàn thành chỉ trong vòng có hơn 1 tuần, bao gồm cả khâu lên ý tưởng. Thầy giáo đóng vai trò là một cố vấn, giúp các bạn chỉnh sửa, hoàn thiện hơn sáng chế.

Hiện sáng chế này mới chỉ được nghiên cứu để áp dụng cho nhà riêng, biệt thự. Sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng hệ thống PCCC này cho các ngôi nhà chung cư, nhà cao tầng.

Sáng chế hữu ích của học sinh Quảng Trị: Hệ thống tưới nước độc đáo từ vật liệu tái chế

Được biết, chủ nhân của sáng chế trên là em Nguyễn Đại Dương và Lê Thế Hoan (trường THCS Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). 

Ý tưởng sáng chế này xuất phát từ việc 2 em nhận thấy bác bảo vệ vất vả trong việc tưới nước cho hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Không chỉ phải dịch chuyển dây đi nhiều nơi vất vả mà bác còn phải bật, tắt công tác điều khiển máy bơm nước nhiều lần dù tay ướt, do đó không an toàn khi sử dụng điện. 

sang che cua hoc sinh 4

 

Theo thông tin được đăng tải trên báo Tài Nguyên và Môi trường, hai em đã tập trung cao độ trong thời gian khoảng 3-4 tháng, với các công việc như thiết kế bản vẽ, tìm kiếm vật liệu, tự chế mạch điện và lắp ráp... Các em đã tận dụng những vật liệu bỏ đi và rẻ tiền như điện thoại di động cũ, vỏ loa cũ, các linh kiện điện tử rẻ tiền ở các quán sửa chữa điện tử... Cấu tạo của máy gồm công tắc chính để bật máy phục vụ việc tưới nước, có hệ thống điều khiển từ xa thông qua điện thoại hoặc tin nhắn. Ngoài ra còn có rơ le, vỏ bằng loa, mạch điện...

Khi công tắc nguồn được bật, dòng điện từ mạch chính sẽ đi tới các bộ phận, điều khiển hệ thống và giúp điều khiển nước hoạt động, nâng cao năng suất. Không chỉ vậy, hệ thống này còn có thể giúp điều khiển hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện camera... 2 em học sinh cũng đã tích hợp cho sản phẩm điều khiển từ xa bằng cuộc gọi hay tin nhắn, khả năng cài giờ.

Lý Hải (t/h)

Tin khác

Pháp luật 3 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.