SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Những nội dung trọng tâm trong kế hoạch sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lần thứ 3

16:34, 19/01/2021
(SHTT) - Luật Sở hữu trí tuệ đang trong quá trình chuẩn bị để tiến hành sửa đổi lần thứ 3. Trong lần này, các nội dung chính được chú trọng sẽ bao gồm: sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, và giống cây trồng.

Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành lần đầu vào năm 2005 và đã qua hai lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 và năm 2019. Từ đó đến nay, Luật Sở hữu trí tuệ đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1aaanh1212020suadoiluatshtt

 

Tại hội thảo tham vấn do Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 12/1, nói về tính cấp thiết trong việc triển khai sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lần thứ ba, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết: “Mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ của chúng ta đến nay mới có 15 năm, nhưng bối cảnh bây giờ đã thay đổi, xu hướng bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta đã nhập cuộc chơi chung rất lớn. Do vậy chúng ta buộc phải sửa đổi Luật để tham gia cuộc chơi đấy”.

Như vậy, việc sửa đổi lần này không chỉ nhằm thực hiện hóa những cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại gần đây mà còn góp phần giải quyết những vướng mắc tồn tại trong quá trình xác lập, bảo hộ tài sản trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, từ đó thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu trên, theo dự thảo, lần sửa đổi này sẽ gồm 80 điều của 14 chương, tập trung vào 3 nội dung: sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, và giống cây trồng.

Nhìn chung, nội dung sửa đổi tập trung vào những vướng mắc còn tồn tại liên quan đến quá trình, thủ tục đăng ký bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung một số quy định mới về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm,... để phù hợp với các cam kết trong các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia gần đây như CPTPP, EVFTA,... Dự kiến sau khi sửa đổi, bổ sung thì Luật Sở hữu trí tuệ sẽ có 18 chương và 235 điều.

Khác với những lần trước, đây là lần sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lớn nhất từ trước đến nay, do vậy “lần này chúng ta phải làm bài bản hơn, có như vậy mới tạo ra một hành lang pháp lý để có thể hòa nhập với sân chơi chung quốc tế và tạo ra động lực cho phát triển xã hội", Thứ trưởng Tạc nhấn mạnh.

"Trên cơ sở ý kiến đóng góp của quý vị, các cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật để trình Chính phủ theo kế hoạch. Việc sửa đổi các quy định pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ góp phần hoàn thiện thêm một bước hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam, góp phần đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia".

Thanh An

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy móc,.. của Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 28/3, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021. Phát huy kết quả đạt được, huyện tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Trong 3 ngày 28, 29, 30/3, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ 2024 và các sự kiện bên lề.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Theo hướng dẫn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ ngày 2/5-10/5 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, thí sinh sẽ được đăng ký thử từ ngày 24/4-28/4.