SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Những lý do bạn không nên cho trẻ dưới 6 tuổi dùng thuốc cảm lạnh

09:20, 30/12/2018
(SHTT) - Trong những ngày rét đậm rét hại việc trẻ bị cảm lạnh là điều dễ hiểu nếu bố mẹ bất cẩn không giữ ấm cho con. Nhưng sẽ thêm 1 bất cẩn nữa nếu bạn cho trẻ dưới 6 tuổi uống thuốc cảm lạnh. Bởi hành động này có thể khiến con bị co giật dẫn đến tử vong.

Mới đây, Hội Nhi khoa Mỹ cũng khuyến cáo không nên sử dụng thuốc cảm lạnh cho trẻ dưới 6 tuổi bởi điều này có thể khiến cho trẻ đối diện với nhiều biến chứng như co giật, tăng huyết áp và kích động. Có điều này là do trong hầu hết các loại thuốc chữa cảm lạnh đều có những chất có tác dụng phụ nguy hiểm đối với trẻ.

Các bác sĩ đều cho biết cảm lạnh thường do vi-rút gây ra, và các triệu chứng thường hết trong vòng bảy đến 10 ngày vì thế bố mẹ không cần thiết phải dùng kháng sinh cho con để chữa trị dứt điểm. Hãy giữ ấm để con không bị nặng hơn. Đặc biệt không nên dùng các thuốc chống sung huyết hoặc thuốc có chứa kháng histamin cho trẻ dưới 6 tuổi và thận trọng khi dùng cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi bởi những chất này có thể tác động tới hệ thần kinh của trẻ, dẫn đến những biến chứng khó kiểm soát, ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của bé sau này.

Trong trường hợp trẻ bị cảm lạnh cha mẹ không nên cho trẻ uống thuốc cảm lạnh vì có nhiều biến chứng xảy ra nhất là khi trẻ dưới 6 tuổi

Thay thế vào đó để chữa trị những chứng bệnh cảm lạnh cha mẹ có thể lựa chọn những phương pháp nhẹ hơn cho bé. Đó là việc rửa mũi hoặc nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, điều này được cho là cách an toàn nhất của cha mẹ để làm giảm nghẹt mũi cho trẻ. Tuy nhiên chỉ áp dụng khi bé chớm bị còn đã bị nặng thì cách làm này có thể không hiệu quả như kỳ vọng.

Trong trường hợp trẻ bị nặng, cha mẹ có thể sử dụng acetaminophen (Tylenol trẻ em) hoặc ibuprofen (Motrin trẻ em) để hạ sốt, đau nhức cho trẻ một cách nhanh chóng mà không quá ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Trong suốt thời gian đó cha mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước ấm để cơ thể không bị mất nước, mất sức.

Quỳnh Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.