SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Những lợi ích từ việc sử dụng sổ liên lạc điện tử cho phụ huynh và nhà trường

15:01, 21/09/2018
(SHTT) - Mới đây, Hà Nội đã triển khai miễn phí sổ liên lạc điện tử, đây cũng được coi là một bước cải tiến theo xu hướng công nghệ số trong giáo dục, giúp nhà trường và phụ huynh liên lạc nhanh chóng, thuận tiện.

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, ngành GD&ĐT Hà Nội triển khai miễn phí sổ liên lạc điện tử (LLDT) tới tất cả cha mẹ học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu giáo dục. Sử dụng sổ liên lạc điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường nhanh chóng, hiệu quả.

Việc sử dụng sổ LLĐT giúp gia đình và nhà trường có thêm kênh liên lạc nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, chính xác, tăng cường sự công bằng, khách quan trong quản lý kết quả học tập, chuyên cần của học sinh. Cha mẹ học sinh có thể thông tin nhanh chóng với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, ban giám hiệu mà không cần phải trực tiếp đến trường.

Những lợi ích từ việc sử dụng sổ liên lạc điện tử cho phụ huynh và nhà trường

Ngay từ những ngày khai giảng, các Phòng GD&ĐT tại Hà Nội, các nhà trường đã tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các chức năng sổ LLĐT đến cha mẹ học sinh, lập kế hoạch triển khai cụ thể.

Sở GD&ĐT Hà Nội  cũng yêu cầu toàn bộ giáo viên thực hiện đúng các quy định của ban giám hiệu nhà trường về việc nhập điểm số các bài kiểm tra (đối với trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên), thông tin kết quả học tập định kỳ (đối với trường tiểu học), nhập kết quả kiểm diện điểm danh hằng ngày để cha mẹ học sinh có thể tiếp nhận đầy đủ thông tin kịp thời.

Theo đó, mỗi khi chấm điểm, giáo viên có trách nhiệm cập nhật điểm ngay vào phần mềm sổ điểm điện tử, thông tin này sẽ được chuyển ngay đến cha mẹ học sinh. Như vậy, gia đình học sinh cũng tham gia vào quá trình quản lý kết quả học tập của con mình, nắm được toàn bộ diễn biến học tập từng môn học, từng ngày học.

Để sử dụng sổ LLĐT, cha mẹ học sinh chỉ cần truy cập vào trang thông tin sổ liên lạc điện tử của sở giáo dục Hà Nội, sau đó nhập vào mã số của học sinh do nhà trường cung cấp và lấy các thông tin cần thiết; hoặc có thể cài phần mềm vào các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại thông minh sẽ nhận được thông báo của nhà trường.

Tại Hà Nội đã áp dụng thực hiện sổ LLĐT được 2 tuần, kết quả đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực từ cha mẹ học sinh. Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các chức năng của sổ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cha mẹ học sinh trong quá trình sử dụng.

Duy Uyên

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.