SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Những địa điểm vui chơi Trung thu 2018 đẹp "xuất sắc" tại Hà Nội

11:18, 14/09/2018
(SHTT) - Trung thu 2018 là dịp để các cha mẹ có thể quây quần bên con cái và cho trẻ nhỏ một Tết Trung thu rực rỡ sắc màu, rộn rã niềm vui. Dưới đây là những gợi ý các địa điểm vui chơi Trung thu 2018 đẹp "xuất sắc" tại Hà Nội.

Hà Nội tổ chức Carnaval “Đêm rằm xuống phố” tại phố đi bộ Hồ Gươm

Tối 23/9, Chương trình Lễ hội “Đêm rằm xuống phố” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp UBND thành phố Hà Nội, Công ty CP Phương Đông thực hiện sẽ được tổ chức ngay tại trung tâm Phố đi bộ - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Trung thu “Đêm rằm xuống phố” năm nay sẽ có một số điểm đặc biệt rất ấn tượng như: con đường đèn lồng lần đầu tiên ở phố đi bộ Hồ Gươm gồm hàng trăm đèn lồng sắc màu rực rỡ và ngôi sao khổng lồ. Con đường đèn lồng này hứa hẹn sẽ trở thành là điểm “check in” lý tưởng dành cho các gia đình, người đi bộ và du khách trong đêm rằm Trung thu.

dia diem di choi trung thu

 Những địa điểm vui chơi Trung thu 2018 đẹp tại Hà Nội

Với thông điệp “Tết Trung thu - Tết của niềm vui dành cho trẻ thơ”, Lễ hội Trung thu “Đêm rằm xuống phố” năm 2018 sẽ là một "bữa tiệc" đầy màu sắc với âm nhạc, hài kịch, xiếc và các vũ điệu với sự góp mặt trình diễn của nhiều gương mặt nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Xuân Bắc, Tự Long, Isaac, Ái Phương, Nhà hát Múa tối Thăng Long, Liên đoàn xiếc Việt Nam và các Câu lạc bộ Họa my, Sao Tuổi thơ, Trung tâm văn hóa Ba Đình.

Tại lễ hội năm nay, khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đồ chơi trung thu cổ truyền; tham gia các trò chơi dân gian; nhập vào đoàn múa lân – rước đèn – carnaval tưng bừng xuyên qua các phố cổ của Thủ đô Hà Nội. Các em nhỏ được tham dự màn tranh tài gay cấn, vui nhộn, đầy kịch tính giữa hai nhân vật Cuội (Xuân Bắc) và Bờm (Tự Long); xem chị Hằng cưỡi trâu, chú Cuội bay từ trên cung trăng xuống mặt đất, Bờm trổ tài với vũ điệu quạt mo cùng rất nhiều tiết mục nghệ thuật đặc 

Bên cạnh sự xuất hiện của các nhân vật quen thuộc như chú Cuội, chị Hằng, Tấm Cám, Thạch Sanh, Lý Thông, đại bàng, công chúa Quỳnh Nga, ông Bụt... trong đêm hội còn có những nhân vật được các bạn thiếu nhi vô cùng yêu thích như: Công chúa Elsa, công chúa Anna, người Nhện, nàng Bạch tuyết và 7 chú lùn... Các nhân vật cổ tích, hoạt hình, các siêu anh hùng sẽ cùng các em nhỏ trông trăng phá cỗ, rước đèn Trung thu ở phố đi bộ.

Phố hàng Mã

Nhắc đến Trung thu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phố Hàng Mã. Ở phố Hàng Mã, không khí Trung thu đến từ rất sớm với rực rỡ sắc màu của đồ chơi và đồ trang trí.

dia diem di choi trung thu 1

 

Các bé khi đến phố Hàng Mã với tâm trạng háo hức, ánh mắt rạng ngời khi được chạm tay vào những món đồ chơi sẽ vô cùng thích thú, từ những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ, trống cơm… Còn người lớn thì lại được dịp tìm thấy kỷ niệm ấu thơ ở chiếc mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao hay chiếc lồng đèn bọc giấy bóng kính xanh đỏ…

AEON Mall Long Biên

 AEON Mall cũng là địa điểm trung thu hứa hẹn nhiều sự kiện độc đáo trong mùa trung thu 2018. Năm nay khi đến AEON Mall, các bạn nhỏ sẽ được thưởng thức các hoạt động ca múa hát, nhạc kịch, múa rối nước.

dia diem di choi trung thu 2

Những địa điểm vui chơi Trung thu 2018 đẹp "xuất sắc" tại Hà Nội 

Chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 31/8 – 24/4, đặc biệt sẽ có màn múa lân hoành tráng được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng các màn trình diễn của đoàn nhạc cụ dân tộc, mang đến một không khí trung thu đậm sắc dân tộc.

Ngoài ra, khi các bạn nhỏ đến đây cũng sẽ được tham gia nhiều trò chơi như nặn tò he, vẽ mặt nạ, làm bánh trung thu…

Thiên đường Bảo Sơn

Thiên đường Bảo Sơn là khu vui chơi giải trí lớn cách trung tâm Hà Nội khoảng 17km. Thế nhưng đây lại là địa điểm vui chơi Trung thu hạn chế tối đa được những bất tiện như: tắc đường, kẹt xe, đông đúc…

Hơn thế nữa, dịp trung thu 2018 công viên giải trí và du lịch văn hóa hiện đại nhất miền Bắc cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn cho du khách như: Khám phá thủy cung, màn múa lân độc đáo, thăm vườn thú với hàng ngàn loài động vật quý hiếm, thưởng thức những màn trình diễn vui nhộn, đặc sắc của cá heo, sư tử biển.

dia diem di choi trung thu 3

 

Ngoài ra, các buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian hấp dẫn cũng sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho đêm trăng rằm.

Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long cũng là một địa điểm thú vị để các bậc cha mẹ đưa con đi chơi dịp trung thunăm nay. Nhằm mang đến cho khách tham quan và đặc biệt để các bạn nhỏ có những trải nghiệm thú vị và bổ ích, tại Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra hoạt động văn hóa dân gian như xem các nghệ nhân trình diễn ca nhạc, múa sư tử.

Đặc biệt, chương trình Vui Tết Trung thu 2018 ở Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội sẽ diễn ra từ 22/9 – 23/9 với sự góp mặt của hơn 100 gương mặt tài năng nhí chuyên nghiệp trên mọi miền tổ quốc trong độ tuổi từ 4-16 . Đêm bế mạc sẽ có hoạt động Đêm rằm phá cỗ kéo dài từ 19h đến 21h30 ngày 24/9 để các em nhỏ vừa vui chơi vừa trông trăng tại sân Đoan Môn.

Minh Vân

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.