Nhức nhối bột ngọt nhập lậu từ Thái Lan tái diễn tại miền Trung
Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý tình trạng mua bán hàng nhập lậu là bột ngọt từ Thái Lan. Mặc dù tình trạng bày bán công khai trên quầy hàng với số lượng lớn đã giảm nhiều sau những đợt thanh kiểm tra của cơ quan chức năng nhưng hiện nay vẫn còn nhiều hộ kinh doanh thực phẩm khô bán loại bột ngọt này, đa phần được cất giấu trong bao tải lớn và chỉ khi nào khách hàng hỏi mua thì người bán mới lấy ra để bán. Điều này đã gây cản trở cho cơ quan chức năng trong quá trình thanh kiểm tra và ngăn chặn bột ngọt lậu hoành hành trên thị trường.
Loại bột ngọt nhập lậu này đã xuất hiện ở thị trường miền Trung từ cách đây khá lâu và đã trở thành thói quen tiêu dùng của các bà nội trợ. Được sản xuất bởi Công ty THAI FERMENTATION IND. CO., LTD., của Thái Lan và được vận chuyển sang Lào trước khi nhập lậu về Việt Nam, bột ngọt hiệu “Cái muỗng” sau đó được vận chuyển theo đường bộ đến các chợ trong thị trường nội địa Việt Nam để tiêu thụ. Được bày bán trên thị trường một cách công khai nhưng loại bột ngọt này chưa được bất kì cơ quan chức năng nào của Việt Nam chứng nhận về chất lượng và cấp phép lưu hành trên thị trường. Hơn nữa, trên bao bì sản phẩm cũng không hề có dán nhãn phụ bằng Tiếng Việt, người tiêu dùng không thể dễ dàng biết được nguồn gốc, xuất xứ, hay thành phần cũng như hạn sử dụng của sản phẩm,...

Trên bao bì bột ngọt lậu không hề có dán nhãn phụ bằng Tiếng Việt, chỉ toàn tiếng Thái.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bột ngọt nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả hàng nhái đều không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Trao đổi với BS. CKII Trần Thị Kim Chi - Trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bà cho biết: “Tác hại trước mắt trên sức khỏe người tiêu dùng là những ngộ độc cấp tính hoặc dị ứng từ những thành phần không tinh khiết trong sản phẩm bột ngọt nhập lậu có thể khiến cho người tiêu dùng, trong 1 khoảng thời gian ngắn sau khi sử dụng, có những triệu chứng như nhức đầu, choáng váng, thậm chí là buồn nôn tiêu chảy, đau bụng,…
Và nguy hại hơn nữa, phần chìm của tảng băng trôi mà chúng ta không biết được đó là ngộ độc mãn tính lâu dài, có thể gây ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể, đưa đến tình trạng suy gan, suy thận hoặc thậm chí trong nhiều năm có thể tồn tại những chất độc, hóa chất gây hại là những chất sinh ung, làm tăng nguy cơ ung thư.”

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nhưng bột ngọt lậu vẫn được “tin dùng”.
Rõ ràng sản phẩm nhập ngoại luôn được người tiêu dùng quan niệm sai lầm là tốt hơn hàng Việt cho nên dù có đắt hơn hàng nội bao nhiều thì họ vẫn sẵn sàng bỏ tiền để mua. Nhưng thực tế lại phản ánh điều ngược lại, loại bột ngọt nhập lậu này luôn tiềm ẩn nhiều những rủi ro, nguy hại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Chưa kể, trên thị trường cũng xuất hiện bột ngọt giả của loại bột ngọt nhập lậu này. Người tiêu dùng sẽ rất khó phân biệt và nhận biết được đâu là bột ngọt nhập lậu, đâu là hàng giả của loại bột ngọt nhập lậu này nên nhiều khi nghĩ rằng mình đã mua được hàng ngoại (hàng lậu), dù trên thực tế thì lại mua phải hàng giả, lại càng nguy hiểm hơn.
Không những vậy, loại bột ngọt này được nhập khẩu theo đường không chính ngạch, trốn thuế, do đó gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Song An
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
