SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Nhu cầu mua sắm của người dân Hà Nội tăng mạnh dịp cận Tết

05:30, 24/01/2022
(SHTT) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh. Đáng chú ý, nhiều DN lần lượt tung ra nhiều khuyến mãi các sản phẩm, hàng hóa nhằm hỗ trợ người dân mua sắm Tết.

Bình ổn giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết

Theo khảo sát tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội như GO!BigC, WinMart, AEON Mall, Hapro Mart… cho thấy, nhiều người có mặt ở siêu thị từ rất sớm tranh thủ mua sắm những đồ dùng, thực phẩm thiết yếu phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán. Lượng hàng hóa những ngày này  phong phú, đa dạng về chủng loại và số lượng để có thể đáp ứng nhu cầu của người dân.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các DN ra mắt các sản phẩm chất lượng, đa dạng về mẫu mã. Đặc biệt các mặt hàng như trái cây, bánh kẹo, nước giải khát và đặc sản vùng miền được đẩy mạnh để giới thiệu với người tiêu dùng.

Một người tiêu dùng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thường lựa chọn mua sắm sớm cho dịp Tết, vì càng gần đến ngày Tết thì lượng khách đến các siêu thị càng đông. Mặt khác, thời điểm này các chủng loại hàng hóa rất đa dạng, phong phú, nhiều khuyến mãi ưu đãi nên giá cũng “mềm” hơn”.

Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người dân, hầu hết siêu thị đều đã có sự chuẩn bị. Mức dự trữ lượng hàng hóa của đơn vị cho Tết năm nay tăng đáng kể (tùy ngành hàng), đảm bảo đủ hàng. Siêu thị cũng đang áp dụng các chương trình bình ổn giá, các khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu hỗ trợ người dân mua sắm dịp Tết.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện các siêu thị cho hay, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, bên cạnh công tác đảm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, các biện pháp phòng dịch cũng luôn được thực hiện nghiêm ngặt tại các địa điểm kinh doanh để có thể đảm bảo môi trường mua sắm an toàn, an tâm cho khách hàng và nhân viên.

Bên cạnh đó, các siêu thị cũng chuẩn bị một lượng lớn nguồn nhân sự để hỗ trợ, phục vụ người tiêu dùng. Nhân viên tại các quầy hàng, dịch vụ, thu ngân được tăng cường gấp 2-3 lần ngày thường để phục vụ đoàn người chờ thanh toán, song vẫn không phục vụ kịp khách hàng.

Phố Hàng Mã trở nên nhộn nhịp những ngày cận Tết

Những ngày cuối năm, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) trở nên nhộn nhịp với nhiều mặt hàng trang trí Tết. Những mặt hàng trang trí với tone màu chủ đạo đỏ - vàng mang đậm nét truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam, như câu đối đỏ, mô hình bánh chưng, pháo, chữ thư pháp… được bày bán đa dạng, với nhiều mẫu mã và kích cỡ cho khách hàng tự do lựa chọn.

Chủ một cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm tại phố Hàng Mã cho biết, mặc dù năm nay tình hình dịch diễn biến khá phức tạp, tuy nhiên lượng khách đến xem và mua hàng hóa vẫn tăng đều như mọi năm.

Năm nay sản phẩm trang trí Tết dù có nhiều mẫu mã đa dạng, thiếu kế cầu kỳ, bắt mắt hơn mọi năm, nhưng giá bán tương đối ổn định, không tăng so với năm ngoái.

Theo khảo sát giá câu đối là 240.000 đồng/đôi, những sản phẩm dây treo trang trí giá dao động từ 30.000 - 200.000 đồng/sợi tùy theo kích thước và hình dáng; dây treo túi vàng giá 15.000 - 20.000 đồng/dây; bao lì xì từ 10.000 - 50.000 đồng/xấp...

Ngoài những sản phẩm trang trí, nhiều người tiêu dùng còn có nhu cầu mua các loại hoa lụa, hoa giấy để trang trí nhà cửa trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Các sản phẩm hoa lụa cao cấp đa dạng về màu sắc và mẫu mã, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn.

Một người mua hàng tại đây cho biết, tuy ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng số lượng mặt hàng luôn cung cấp đầy đủ cho người tiêu dùng, đồng thời chất lượng sản phẩm cũng rất tốt, mẫu mã đa dạng.

Nhiều người mua hàng khác cũng bày tỏ, sắm sửa những món đồ trang trí làm đẹp cho nhà cửa của mình cũng một phần nào đó mong muốn bước sang năm mới mọi điều sẽ tốt đẹp hơn, mong đại dịch sớm tan để cuộc sống trở lại bình thường.

Quỳnh Chi

Tin khác

Kinh tế 5 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 5 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 5 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trọng, thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thấy thiếu tự tin, mặc cảm, ngược lại càng thôi thúc anh đam mê lao động, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm để vươn lên làm giàu.