Nhu cầu kho vận tăng cao, doanh nghiệp ‘đỏ mắt’ tìm nhân lực logistics
Vốn FDI vẫn chảy đều vào Việt Nam
Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, bất chấp lo ngại thuế quan, dòng vốn FDI thực hiện tại Việt Nam vẫn tăng trong tháng 4. Tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm ước đạt 6,74 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 4 đạt 1,78 tỷ USD, tăng 8%.
Nhiều tập đoàn lớn vẫn ngỏ ý tăng đầu tư tại Việt Nam. Trong cuộc họp báo cáo tài chính ngày 1/5, CEO Apple Tim Cook tuyên bố từ quý II/2025, Việt Nam và Ấn Độ sẽ trở thành hai điểm sản xuất chính cho phần lớn các thiết bị Apple bán ra tại thị trường Mỹ, ngoại trừ khoảng 50% sản lượng iPhone.
LG Display (Hàn Quốc) vừa qua đã hoàn tất việc chuyển nhượng nhà máy sản xuất mô-đun và màn hình LCD cỡ lớn tại Quảng Châu cho China Star Optoelectronics Technology (CSOT). Chiều ngược lại, LG lại có động thái mở rộng đầu tư vào LG Display Vietnam Haiphong, tăng tổng vốn đầu tư từ 4,65 tỷ USD lên thành 5,65 tỷ USD (tăng 1 tỷ USD).
Tương tự, Amkor Technology, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn đang triển khai nâng gấp 4 công suất nhà máy tại KCN Yên Phong II-C (Bắc Ninh), với vốn đầu tư đăng ký thêm là 1,07 tỷ USD.
Bên cạnh đó, để “dọn tổ” đón đại bàng trong và ngoài nước đầu tư, vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp triển khai khu công nghiệp ngày càng thông suốt. Đô thị Kinh Bắc liên tiếp thông báo tin vui dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư như khu công nghiệp Quế Võ, Tràng Duệ 3, khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, Kinh Thành 2….
Theo các chuyên gia, dòng vốn FDI đổ về các khu công nghiệp tại Việt Nam vẫn tăng, dẫn đến sự phát triển logistics, nhà xưởng, kho vận tăng cao.
Trả lời báo chí về triển vọng phát triển của bất động sản công nghiệp trước “cơn bão” thuế quan, ông Martin Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, về cơ bản, phân khúc bất động sản công nghiệp tại Việt Nam vẫn còn dư địa phát triển.
“Về bản chất, bất động sản luôn là một kênh đầu tư dài hạn. Việc đầu tư hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đô la vào các nhà máy và cơ sở sản xuất cũng là một quyết định có tính lâu dài. Với góc độ này, có thể thấy mô hình thương mại toàn cầu đang dịch chuyển.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển. Việt Nam đã thu hút rất nhiều FDI vào lĩnh vực này, và xu hướng đó vẫn đang tiếp diễn. Có thể sẽ có một số dịch chuyển nhỏ trong xu hướng dòng vốn, tuy nhiên, một phần lớn của nguồn FDI này cũng hướng tới phục vụ nhu cầu của nền kinh tế trong nước”, ông Powell phân tích.
Nhu cầu kho vận, nhân lực tăng cao
Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Công ty TNHH GRGR, công ty chuyên cung ứng nhân lực, vận hành nhà xưởng, kho vận, logistics cho biết, theo thống kê, rất nhiều công ty FDI đầu tư vào Việt Nam vẫn tìm kiếm nhân lực vận hành kho và logistics.
“Biến động kinh tế thế giới có ảnh hưởng, song, dòng vốn đổ vào các khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn lớn. Nhiều đối tác của chúng tôi, đặc biệt là trong ngành logistics… vẫn thường xuyên phát triển kho, tìm kiếm nhân viên vận hành, phát triển logistics. Đó là thực tế”, ông Nhật nhấn mạnh.
Theo đại diện GRGR, để tiết kiệm chi phí, hầu hết các công ty sẽ sử dụng một giải pháp vận hành tối ưu cả kho vận, logistics và nhân lực. Tuy nhiên, thực tế không nhiều công ty, nhất là các công ty FDI có thể khai thác tốt nguồn nhân lực tại Việt Nam, vì vậy, GRGR là “cầu nối” giúp các công ty này tuyển dụng và có thể đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực tối ưu.
“Với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng giải pháp nhân lực cho kho vận, logistics, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo chất lượng nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế để vận hành”, ông Nhật khẳng định.
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
