Nhiều loại kem đánh răng được phát hiện chứa kim loại nặng độc hại
Theo đó, Lead Safe Mama mới đây đã tiến hành kiểm tra hàm lượng chì và kim loại đối với 51 sản phẩm kem đánh răng, trong đó bao gồm cả những sản phẩm dành cho trẻ em hoặc được quảng cáo là “xanh” (thân thiện môi trường).
Kết quả cho thấy, khoảng 90% các loại kem đánh răng kiểm tra có chứa chì, 65% chứa asen, gần một nửa chứa thủy ngân và một phần ba chứa cadimi. Nhiều sản phẩm còn được phát hiện chứa đồng thời nhiều loại độc tố này.

Những sản phẩm kem đánh răng được phát hiện có chứa chì bà kim loại nặng trong bài kiểm tra này bao gồm các nhãn hiệu: Crest, Sensodyne, Tom’s of Maine, Dr Bronner’s, Davids, Dr Jen và nhiều thương hiệu khác.
Chỉ có năm nhãn hiệu trong bài kiểm tra được xác định hoàn toàn không chứa cả bốn loại kim loại độc hại nguy hiểm này, trong đó có kem đánh răng trẻ em Dr. Brown và kem đánh răng cho trẻ ở độ tuổi tập đi Orajel.
Mức nhiễm kim loại cao nhất được phát hiện đã vi phạm giới hạn của bang Washington, tuy nhiên vẫn chưa vượt quá giới hạn liên bang. Các nhà vận động y tế cộng đồng đã chỉ trích các ngưỡng giới hạn hiện tại là không đủ an toàn vì theo nghiên cứu của chính phủ liên bang, không có mức phơi nhiễm chì nào được coi là an toàn.
Chì được biết có thể gây tổn thương nhận thức ở trẻ em, gây hại cho thận và dẫn đến bệnh tim, cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác. Chì, thủy ngân, cadimi và asen đều được xác định là chất gây ung thư.
Đạo luật An toàn Thực phẩm Trẻ em liên bang năm 2024, hiện vẫn đang được Quốc hội Mỹ xem xuất, đề xuất giới hạn hàm lượng chì trong thực phẩm trẻ em là 10 phần tỷ (ppb). Bang California đặt giới hạn nghiêm ngặt hơn ở mức 6 ppb, nhưng cả hai quy định này đều không bao gồm kem đánh răng.
Phần lớn các loại kem đánh răng được kiểm tra đều vượt quá các ngưỡng này.
Giới hạn hiện tại của FDA về hàm lượng chì đối với kem đánh răng không chứa fluoride là 10.000 ppb, và 20.000 ppb đối với kem đánh răng có fluoride. Không có sản phẩm nào vượt quá các giới hạn của FDA.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mức tiêu chuẩn này đã trở nên lạch hậu. Thậm chí, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) còn đưa ra quan điểm mạnh mẽ rằng không có mức độ phơi nhiễm chì nào là thực sự an toàn cho sức khỏe con người. Điều này cho thấy, việc một sản phẩm được pháp luật "cho phép" không đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn vô hại.
Hiện tại, thông tin từ cuộc thử nghiệm này đang lan rộng, gây ra nhiều lo ngại đối với người tiêu dùng. Chắc chắn, các cơ quan chức năng nên có thêm các cuộc kiểm tra độc lập để giúp người tiêu dùng có được thước đo phù hợp hơn để đưa ra các lựa chọn sản phẩm an toàn cho sức khỏe.
Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN
-
Thu hồi lô sản phẩm Collagen 3D Perfect Whitening Cream Night Cream
-
Danh sách các loại mì chính, hạt nêm, dầu ăn giả của công ty Famimoto
-
Triệt phá kho hàng chứa 25 tấn vitamin, collagen gắn mác 'thực phẩm chức năng' không rõ xuất xứ
-
Triệt phá doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng giả gắn nhãn châu Âu quy mô khủng
Tin khác
