Nhiều hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc tại TP.HCM
Ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam như trước đây.
Vừa qua, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất diễn ra với chủ đề “Sách và chuyển đổi số” được khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Quận 1, TP.HCM. Đây là hoạt động được tổ chức để tôn vinh độc giả, tác giả, người làm sách và những người muốn lan tỏa văn hóa đọc. Hội sách diễn ra từ ngày 19/4 - 24/4 với sự tham gia của hơn 20 đơn vị xuất bản, bày bán hàng nghìn đầu sách.
Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hội sách được thiết kế theo 3 không gian: Không gian Chuyển đổi số, không gian Thành phố sách và không gian giới thiệu các mô hình văn hóa đọc. Tại đây, người đọc sẽ được trải nghiệm các mô hình sách nói, sách 3D thực tế ảo,… Đồng thời, những giải pháp về ứng dụng chuyển đổi số cho ngành xuất bản cũng được giới thiệu đến người đọc về sự ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc đọc sách. Có thể thấy, đây là một trong những điểm nhấn cho hội sách lần này.
Tại không gian giới thiệu các mô hình văn hóa đọc, người đọc sẽ được khám phá thư viện thông minh, tủ sách gia đình, tủ sách doanh nghiệp,…
Minh Thư chia sẻ: “Mình rất thích mô hình văn hóa đọc như là thư viện thông minh, những thư viện dành cho trẻ em, đó là những hình thức đọc mới, giúp cho người đọc có thể thuận tiện mượn sách, trả sách và tiếp cận sách một cách dễ dàng hơn”.
Không gian Thành phố sách được bày bán đa dạng các đầu sách đến từ các nhà xuất bản, đa số là các bạn trẻ đến tham quan và lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích. Nhiều chương trình ưu đãi như giảm giá sách, quà tặng khi mua sách. Điều đặc biệt, các mô hình sách được trình bày ấn tượng như mô hình Chợ Bến Thành.
“Mình cảm thấy không gian ở đây rộng rãi, thoáng đãng, đa dạng các đầu sách và cũng có các chương trình khuyến mãi lớn để thu hút các bạn trẻ và độc giả ”, anh Khôi chia sẻ một cách thích thú.
Ngoài Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TP.HCM) cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
Gần 700 tựa sách thuộc “Tủ sách hay dành cho con trong gia đình” được trưng bày và phát hành. Tủ sách được xây dựng nhằm giúp cha mẹ dễ dàng chọn lựa sách phù hợp cho việc xây dựng kệ, tủ sách tại nhà. Đồng thời, phụ huynh có thể giúp con tìm đọc những cuốn sách hay và phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, giúp con phát triển kiến thức và hình thành thói quen đọc sách.
Cũng tại đường sách Nguyễn Văn Bình, các hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm sẽ được diễn ra từ ngày 17/4 đến 24/4 với các sự kiện “Kỹ thuật phục chế sách xưa” do bác sĩ sách Bùi Tiến Phúc giới thiệu, ra mắt sách “Mở sách bách khoa - Vươn ra thế giới”. Cùng với đó là các hoạt động tương tác, trải nghiệm tìm hiểu về nghề “Voice Talent”, những ca khúc nhạc phim chuyển thể từ sách.
Võ Liên
TIN LIÊN QUAN
-
Có nên sử dụng sách, giáo trình photocopy trong nhà trường?
-
Trọng dụng trí thức: Chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế
-
Cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng liên quan gì đến đường dây sách giả?
-
Sinh viên đề xuất cách hạn chế dùng sách, giáo trình photocopy?