SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Theo Reuters, Đức vào ngày 7/3 đã tuyên bố phản đối một đạo luật mang tính bước ngoặt của Liên minh Châu Âu nhằm chấm dứt việc bán ô tô thải khí CO2 vào năm 2035, yêu cầu cho phép kinh doanh loại ô tô mới sử dụng nhiên liệu điện tử e-fuel.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Vừa qua, hàng Airbus đã tiết lộ kế hoạch sản xuất các mẫu máy bay thương mại không phát thải nhờ sử dụng nhiên liệu hydro. Dự kiến các mẫu máy bay này sẽ bắt đầu được đưa vào khai thác từ năm 2035.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Các chuyên gia tại Đại học Cambridge mới đây đã sáng chế ra 1 thiết bị quang hợp nhân tạo không sử dụng điện. Thiết bị này có thể bắt chước khả năng chuyển hóa năng lượng của thực vật để tạo ra nhiên liệu sạch.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học Anh đã chế tạo thành công một loại lá nhân tạo, có khả năng quang hợp như lá cây xanh tự nhiên và tạo ra khí tổng hợp (syngas) - một loại nhiên liệu năng lượng xanh có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch trong tương lai.