SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã thông báo triệu hồi mở rộng cho sản phẩm Thuốc mỡ mắt nhân tạo của Global Healthcare - phân phối dưới thương hiệu Delsam Pharma - do lo ngại về sự cố nhiễm trùng.
(SHTT) - Việc đeo kính áp tròng đi ngủ là thói quen xấu của nhiều người. Trang tin Live Science đã báo cáo nhiều lần trước đó rằng thói quen xấu này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt cao và thậm chí có thể dẫn đến mù lòa.
(SHTT) - Slime hay còn gọi là chất nhờ ma quái gần đây đang được trẻ em thường xuyên chơi, thế nhưng đã có nhiều trường hợp trẻ bị phồng rộp tay do sử dụng đồ chơi này cũng là lời cảnh báo cho bậc cha mẹ mua đồ chơi cho con.
Bảo vệ người tiêu dùng 202 thập kỉ trước
(SHTT) - Nghệ thuật phun xăm lông mày được xem là phương pháp làm đẹp dễ thực hiện nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.