Nhật Bản xây phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng phó với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
Sự xuất hiện của những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ngày càng tăng do tình trạng ấm lên toàn cầu và môi trường suy thoái vẫn tiếp diễn. Cùng với đó, nền kinh tế hàng hóa lưu thông quốc tế ngày càng tăng các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuất hiện mới lại lây lan khắp thế giới trong tương lai.
Nhật Bản có một cơ sở BSL-4 tại chi nhánh Murayama của Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIID) ở Musashi-Murayama, Tokyo. Nhưng dựa trên yêu cầu của cư dân gần đó, việc di dời cơ sở này ra khỏi thành phố đang được xem xét. Chính quyền hy vọng một địa điểm tiềm năng sẽ được quyết định sớm nhất có thể và duy trì hệ thống hai cơ sở.

Ảnh minh họa: gorodenkoff/iStock
Trong khi cơ sở của NIID chỉ giới hạn ở các nhiệm vụ như xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhân, cơ sở mới tại Đại học Nagasaki có thể tiến hành nhiều nghiên cứu, bao gồm phát triển vaccine và phương pháp điều trị. Điều này sẽ cải thiện đáng kể khả năng ứng phó với bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu virus nguy hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với dịch bệnh, giúp phát triển và thử nghiệm sơ bộ vaccine. Trong đại dịch Covid-19, Nhật Bản thiếu cơ sở hạ tầng để nghiên cứu khoa học và phải phụ thuộc vào nước ngoài.
Đại học Nagasaki cũng đang vấp phải sự phản đối của cư dân gần đó. Trên các diễn đàn trực tuyến, người dùng thậm chí so sánh việc xây dựng cơ sở này và mối nguy hiểm khi xảy ra sự cố còn tệ hơn cả việc thả một quả bom nguyên tử. Tuy nhiên, cơ sở mới cam kết thực hiện nhiều biện pháp để ngăn ngừa sự lây nhiễm, ví dụ, phòng thí nghiệm được ngăn cách hoàn toàn với không khí bên ngoài và các nhà nghiên cứu sẽ mặc quần áo bảo hộ đặc biệt.
TH
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
