SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Nhật Bản sản xuất thành công kháng thể nhân tạo chống SARS-CoV-2

07:35, 10/05/2020
(SHTT) - Một nhóm các nhà khoa học của Đại học Kitasato (Nhật Bản) mới đây đã công bố sản xuất thành công một loại kháng thể trung hòa (neutralizing antibody) nhân tạo có khả năng chống lại virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học của Đại học Kitasato (Nhật Bản) chủ trì vừa sản xuất thành công một loại kháng thể trung hòa (neutralizing antibody) nhân tạo chống virus SARS-CoV-2.

Kết quả thử nghiệm của nhóm nghiên cứu cho thấy, phần lớn các tế bào có kháng thể trung hòa này không bị nhiễm SARS-CoV-2. Kháng thể trung hòa được tạo ra trong cơ thể con người khi các tế bào bị nhiễm virus. Kháng thể này bám chặt vào virus và ngăn không cho chúng đeo bám các thụ quan trên bề mặt của các tế bào.

Remdesivir

Ngày 7/5/2020, Chính phủ Nhật Bản đã cấp phép sử dụng thuốc kháng virus remdesivir (trong ảnh) để điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.  

Giáo sư Katayama Kazuhiko của Đại học Kitasato cho biết, việc nghiên cứu phương pháp chữa trị bằng kháng thể sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn. Ông bày tỏ hy vọng đây sẽ là một phương pháp chữa trị mới.

Theo đài truyền hình NHK, nhóm nghiên cứu trên dự định sẽ hợp tác với các hãng dược phẩm để thực hiện thí nghiệm trên động vật và tiến hành các nghiên cứu cần thiết khác. Sau đó, họ hy vọng sẽ sản xuất kháng thể trên để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cùng trong ngày 7/5, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cũng đã cấp phép lưu hành thuốc kháng virus Remdesivir do hãng dược phẩm Gilead Sciences Inc. của Mỹ bào chế để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Đây là loại thuốc chữa COVID-19 đầu tiên được cấp phép ở nước này.

Trước đó, vào ngày 4-5, tạp chí Nature Communications công bố một nghiên cứu cho thấy các nhà khoa học Hà Lan vừa tìm được một loại kháng thể “ẩn chứa khả năng ngăn ngừa và điều trị COVID-19”. Hiện loại kháng thể này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu để xác định cách thức mà loại kháng thể này hoạt động.

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.