SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Nhân viên Thế Giới Di Động, Samsung đi làm dịp lễ được nhận lương 400%

14:00, 30/04/2017
Thay vì về quê hay nghỉ ngơi, đi du lịch, không ít người lao động chọn phương án làm việc vào dịp lễ 30/4-1/5. Một số đơn vị áp dụng mức lương 400% so với lương bình thường.

Trao đổi với Zing.vn, chị Tiến (Nghê An) cho biết nếu xét về phương diện kinh tế, ở lại làm thêm dịp này có thể kiếm xấp xỉ 1 triệu đồng mỗi ngày. Tổng cả 3 ngày nghỉ, thu nhập của chị có thể bằng một nửa, thậm chí bằng 2/3 mức lương cơ bản của một tháng (4,65 triệu đồng không bao gồm phụ cấp). 

Trong khi đó, về quê vào dịp lễ khá tốn kém. Chị nhẩm tính riêng tiền đi lại đã phải bỏ ra hơn 500.000 đồng, chưa kể các khoản chi tiêu khác. Bên cạnh đó, lượng người về quê dịp này rất đông. Đi từ Thái Nguyên về Nghệ An, chị phải chen chúc rất mệt. Vì vậy, chị chọn ở lại làm thêm dịp lễ này và chuyển lịch về quê sang tuần khác.

Hầu hết doanh nghiệp, nhà máy lớn đều đảm bảo quyền lợi về lương ngày lễ cho công nhân và người lao động theo đúng luật. Ngoài ra, theo khảo sát của Zing.vn, một số nhân viên phục vụ, lễ tân trong các khu mua sắm, trung tâm thương mại cũng được hưởng mức lương 200- 300% so với ngày thường.

zing

Nhiều công nhân của Samsung Bắc Ninh chọn làm việc thay vì nghỉ lễ. Ảnh minh hoạ: Ngô Minh. 

Ông Đặng Minh Lượm, Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động, cho hay toàn bộ nhân viên của công ty này được hưởng mức lương dịp lễ 30/4-1/5 theo quy định của pháp luật, cụ thể là 400% so với ngày làm việc bình thường.

Trong khi đó, phía nhà máy Samsung Thái Nguyên, Bắc Ninh cũng sớm thông báo về mức lương dịp lễ 30/4-1/5 cho nhân viên. Theo đó, công nhân làm việc tại nhà máy này sẽ được hưởng 300% mức lương ngày bình thường đối với các ca sáng và 390% đối với nhân viên tăng ca tối.

Tuy nhiên, một số công nhân làm công việc bán thời gian hoặc thời vụ không nhận được sự hỗ trợ về chế độ lương thưởng.

Nguyễn Quốc Nam (Nam Định) cho biết dịp lễ này, anh và hai bạn cùng lớp đại học đăng ký làm tiếp thị sản phẩm tại các siêu thị lớn. Mức lương mỗi ngày là 360.000 đồng (làm từ 9h đến 22h). Tuy nhiên, mức lương này, theo Nam, không có sự thay đổi so với ngày thường.

Một số nhân viên trông giữ xe trên địa bàn Cầu Giấy, Hà Nội cũng cho biết điều kiện công việc không cho phép họ được nghỉ vào các ngày lễ. Khi ký hợp đồng lao động, hai bên đã thống nhất các khoản về chế độ lương, thưởng, trong đó không có chế độ đặc biệt cho các ngày lễ. Do đó, mức lương cho dịp này vẫn không khác ngày thường.

Theo Luật Lao động năm 2012, người lao động phải làm việc vào ngày nghỉ lễ được hưởng lương ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tính tổng những ngày đi làm vào dịp nghỉ lễ, người lao động được hưởng ít nhất 400% tiền lương so với ngày lao động bình thường tại nơi làm việc.

Theo Zing

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo sẽ triển khai đồng loạt thu phí không dừng (ETC) tại 5 sân bay gồm: Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất từ ngày 5/5/2024.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trước số 32/47 An Dương, CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ phối hợp cùng Đội QLTT số 9 tiến hành kiểm tra xe moto BKS: 29C1-58385 do N. T. D,SN 1980, nơi thường trú: Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội điều khiển.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Tối 26/3, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Truyền thông tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ, Tài năng trẻ Quảng Ninh năm 2023 - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên".
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị lần 2 về hợp tác số toàn cầu với chủ đề "Cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại thị trường nước ngoài.