SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Nhận quà 8/3 bằng vé số, 15 người bất ngờ trúng gần 5 tỷ đồng

06:44, 10/03/2018
(SHTT) - Mua 40 tờ vé số làm quà tặng cho 14 cán bộ trong ngày Quốc tế phụ nữ. Đến chiều cùng ngày, những người được tặng vé số đã may mắn trúng thưởng với tổng số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng.

Chiều ngày 9/3, trao đổi với báo chí một cán bộ đang công tác tại Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum xác nhận có việc nhiều cán bộ, công chức của ban này trúng vé số.

Sáng ngày 8/3, sau khi chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ, bà Lê Thị Kim Đơn (Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum) đã mua 40 tờ vé số làm quà tặng cho 14 cán bộ, công chức đang công tác tại ban.

Đến chiều cùng ngày, những người được tặng vé số dò kết quả thì bất ngờ có 18 tờ vé số trong tổng số 40 tờ bà Đơn tặng trúng giải. Trong đó, có 2 tờ trúng giải đặc biệt (2 tỷ đồng/vé và 16 tờ trúng giải 50 triệu đồng/vé). Tổng số tiền trúng thưởng 4,8 tỷ đồng. Bà Đơn cũng trúng 4 vé (giải 50 triệu đồng/vé).

"Hôm nay nhiều người đã lĩnh thưởng. Mọi người trong cơ quan đang chung vui cùng nhau vì sự may mắn bất ngờ đầu năm này", cán bộ tuyên giáo nói và cho biết, vụ trúng vé số tập thể của cơ quan khiến cả TP Kon Tum xôn xao.

Được biết, những vé số trúng giải này thuộc Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định.

trungso-1520593302_500x300

Ảnh minh họa 

Mới đây, Vietnamnet đưa tin, một người Trung Quốc cũng đã may mắn trúng thưởng 1,3 triệu USD (tương đương 29,7 tỷ đồng) khi mua tấm vé số thừa do người khác để lại.

Cụ thể, theo tờ Qingdao News, chương trình xổ số phúc lợi Trung Quốc đã quay thưởng vào tối ngày 27/2 và tấm vé trúng giải nhất thuộc về một cửa hàng ở huyện Phúc, tỉnh Thiểm Tây.

Dãy số trúng thưởng cầu đỏ gồm 07, 14, 19, 21, 22, 23 và cầu xanh là 03. Giải thưởng trị giá 8,2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu USD, tương đương 29,7 tỷ đồng). Đi kèm giải thưởng này là câu chuyện khá hy hữu.

Theo đó, ông Phùng Lực, chủ cửa hàng bán ra vé trúng thưởng trị giá 1,3 triệu USD kể lại rằng tấm vé số này vốn dĩ là tấm vé thừa của người khách trước đó để lại.

Vào buổi chiều hôm đó, khi ông xuất vé cho một khách hàng khác đã nhập sai số, cho ra một vé không đúng theo yêu cầu và phải xuất lại vé khác, để lại tấm vé sai số ở cửa hàng.

Lúc đến gần giờ quay thưởng, khi ông chuẩn bị đóng cửa hàng thì một người khách vào hỏi. Ông bảo là đã tắt hệ thống xuất vé rồi, chỉ còn dư một vé 10 tệ (1,6 USD). Người khách đã mua chiếc vé số đó và trúng thưởng.

Loan Hoàng (t/h)

Tin khác

Tin tức 28 phút trước
(SHTT) - Thông qua công tác đổi mới hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ lên tới 99,7%.
Tin tức 30 phút trước
(SHTT) - Ngày 19/4, Apple cho biết rằng họ đã gỡ WhatsApp và Threads của Meta khỏi App Store ở Trung Quốc sau khi nhận lệnh từ chính phủ Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 17 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.