SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 11/06/2026
  • Click để copy

Nhận phán quyết vi phạm bản quyền, Kanye West đối mặt với khoản bồi thường lên tới gần 440.000 USD

07:50, 14/05/2026
(SHTT) - Tòa án Mỹ mới đây đã ban hành phán quyết xác định Kanye West vi phạm bản quyền khi sử dụng sample chưa được cấp phép trong phiên bản trình diễn ca khúc “Hurricane” năm 2021. Với phán quyết mới nhất, nam rapper sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường tổng cộng gần 440.000 USD.

Theo đó, một bồi thẩm đoàn tại Tòa án liên bang tại Los Angele vừa tuyên rapper Kanye West, hiện đổi tên thành Ye, vi phạm bản quyền do sử dụng trái phép sample của ca khúc “MSD PT2” trong một phiên bản trình diễn sớm của bài hát “Hurricane”.

700087409_2849579062100841_3447551561160368349_n

Kanye West phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới 440.000 USD sau phán quyết vi phạm bản quyền âm nhạc từ tòa án Mỹ. Ảnh: ANGELA WEISS/AFP

Vụ kiện được khởi xướng bởi bốn nhạc công gồm Khalil Abdul Rahman, Sam Barsh, Dan Seeff và Josh Mease. Nhóm nguyên đơn cho rằng phần nhạc instrumental trong “MSD PT2” đã bị sử dụng mà chưa được cấp phép trong buổi nghe thử album tổ chức tại sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta vào tháng 7/2021.

Theo phán quyết của bồi thẩm đoàn, Kanye West phải chịu trách nhiệm cá nhân với khoản bồi thường 176.153 USD. Công ty Yeezy LLC cũng phải bồi thường số tiền tương tự. Hai công ty khác là Yeezy Supply và Mascotte Holdings bị yêu cầu trả thêm hơn 40.000 USD mỗi đơn vị. Tổng mức bồi thường trong vụ việc lên tới khoảng 438.558 USD.

Các luật sư đại diện cho nguyên đơn nhận định đây là “chiến thắng dành cho những nghệ sĩ lao động”, cho rằng các nghệ sĩ độc lập thường thiếu nguồn lực để theo đuổi các vụ kiện chống lại những ngôi sao lớn như Ye.

Trong khi đó, phía đại diện Yeezy chỉ trích phán quyết và gọi vụ kiện là một “nỗ lực vòi tiền thất bại”. Theo người phát ngôn của Yeezy, phía nguyên đơn trước đó từng yêu cầu khoản bồi thường lên tới 30 triệu USD.

Tại phiên tòa, các nguyên đơn cho biết bản thu “MSD PT2” từng được chia sẻ với ê-kíp của Ye trong quá trình trao đổi hợp tác ban đầu. Họ nói rằng đã kỳ vọng sẽ được đền bù công bằng nếu phần nhạc này được khai thác thương mại.

Dù sample nói trên không xuất hiện trong phiên bản chính thức của “Hurricane” phát hành trong album Donda năm 2021, nguyên đơn lập luận rằng việc công khai trình diễn ca khúc tại sự kiện đông người và phát trực tuyến vẫn cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền.

Luật sư Irene Lee, đại diện nhóm nguyên đơn, cho biết chuyên gia phân tích xác định buổi trình diễn đã mang về khoảng 5,5 triệu USD doanh thu thông qua bán vé, hàng lưu niệm, thỏa thuận phát trực tuyến với Apple và hợp tác quảng bá với Gap.

Ngược lại, luật sư Eduardo Martorell của Ye cho rằng nguồn doanh thu đến từ danh tiếng của rapper này chứ không phải từ “một đoạn instrumental dài một phút một giây”. Ông cũng khẳng định thân chủ của mình tin rằng đã thực hiện quy trình xin phép sample theo thông lệ.

Ye trực tiếp ra làm chứng tại tòa và nói rằng “nhiều người cố lợi dụng” mình. Rapper này cho biết ê-kíp của anh đã cố gắng xử lý việc cấp phép theo đúng quy trình thông thường.

Phiên bản chính thức của “Hurricane” trong album “Donda” có sự góp mặt của The Weeknd và Lil Baby, đồng thời giành giải Best Melodic Rap Performance tại Grammy Awards 2022.

Ngoài vụ việc này, gần đây, Ye tiếp tục gây tranh cãi khi phát hành album Bully hồi tháng 3 và lên kế hoạch tổ chức chuyến lưu diễn thế giới. Tuy nhiên, nhiều buổi diễn tại Anh, Thụy Sĩ, Ba Lan và Pháp đã bị hủy sau những phát ngôn bài Do Thái trước đây của nam rapper.  

Thái An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 33 phút trước
(SHTT) - Việc Công an TP Đà Nẵng triệt phá các đường dây kinh doanh sách điện tử tiếng Anh trái phép trên không gian mạng không chỉ cho thấy thủ đoạn xâm phạm quyền tác giả ngày càng tinh vi mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.
Tài sản trí tuệ 43 phút trước
(SHTT) - Bám sát tinh thần chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, liên tiếp triệt phá các đường dây buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, góp phần bình ổn thị trường biên giới trong nửa đầu năm 2026.
Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT)- Khi công nghệ AI có thể tái tạo gần như hoàn hảo giọng nói và hình ảnh con người, ngày càng nhiều nghệ sĩ Mỹ tìm cách đăng ký nhãn hiệu cho chính bản thân mình. Đây được xem là một hướng đi mới nhằm ngăn chặn việc khai thác trái phép danh tính cá nhân trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
(SHTT) - Trong một bước đi mang tính đột phá nhằm siết chặt kỷ cương về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi đối với lô sản phẩm bao gồm: nước rửa tay Botanika, sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense và dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select do không đảm bảo chất lượng.