SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Thương hiệu 3 tuần trước
(SHTT) - Sau hàng loạt khiếu nại, ASA đưa ra kết luận người tiêu dùng có thể hiểu lầm quảng cáo của ngân hàng Nationwide.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp quản lý quảng cáo trên mạng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các quảng cáo vi phạm pháp luật của Việt Nam.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Việc chủ nhãn hàng thời trang tự ý đăng tải hình ảnh ca sĩ, diễn viên Trương Thế Vinh nhằm mục đích thương mại nhưng chưa được sự đồng ý được cho là hành vi vi phạm pháp luật. Mức xử phạt cao nhất từ 20 đến 30 triệu đồng.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Cục PTTH&TTĐT đã gửi công văn đến cho các nhãn hàng, thương hiệu yêu cầu dừng việc quảng cáo trong các clip phản động, chống phá nhà nước...
Sở hữu trí tuệ 6 năm trước
Câu hỏi: Trên thị trường hiện nay tôi thấy cũng khá nhiều chủ doanh nghiệp lấy tên của mình để đặt cho thương hiệu. Tuy nhiên cũng ý kiến cho rằng đây là việc làm không nên vì nó mang đến mối họa tiềm ẩn cho con đường kinh doanh trong tương lai. Vậy tôi muốn hỏi tại sao lại như vậy?