Nhận diện thành công tế bào trong mắt gây cận thị
Các chuyên gia khoa Dược Feinberg của Đại học Northwestern Chicago đã thực hiện nghiên cứu này trên chuột và nhận được kết quả ngoài mong đợi.
Theo đó, nếu loại tế bào trong võng mạc này xuất hiện bất thường, nó sẽ thực hiện các cơ chế khiến các hình ảnh không tập trung vào võng mạc như thông thường.
Chuyên gia khoa nhãn Greg Schwartz, người tham gia dự án, cho biết mắt sẽ dừng phát triển vào đúng thời điểm khi còn bé. Loại tế bào nhạy cảm với ánh sáng và điều khiển sự kiểm soát của mắt này vẫn chưa từng được phát hiện trước đây.
Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục xác định chính xác loại gen của các tế bào này để có thể làm tăng hoặc giảm sự kiểm soát của chúng đối với mắt ở mẫu chuột thí nghiệm. Điều đó sẽ cho phép họ xem xét để tìm ra các bện pháp mới chữa cận thị ở người. Schwartz cho biết: "Phát hiện này có thể đem đến cơ hội điều trị mới nhằm kiểm soát cận thị".
Theo thống kê, hơn 1 tỷ người trên toàn cầu bị tật cận thị và con số này không ngừng tăng lên.
Nghiên cứu của Viện Thị giác Brien Holden năm 2015 chỉ ra, ước tính đến năm 2050 tỷ lệ cận thị ở đa số các quốc gia là trên 50%, tỷ lệ lên tới 77% ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 67% mắc cận thị sống ở khu vực Đông Nam Châu Á.
Nhiều nguyên nhân gây nên tật cận thị đã được đề cập, trong đó có hai yếu tố chính: yếu tố gen di truyền (cận thị bẩm sinh) và lượng thời gian trong một ngày con người nhìn ở khoảng cách gần, từ 0,5 đến 5 m.
-
Sáng chế mới về cảm biến vân tay sẽ có trên màn hình iPhone 8?
-
Những vụ tranh chấp bản quyền ca khúc ầm ĩ nhất showbiz Việt (P1)
-
Những sáng chế hữu ích của học sinh, sinh viên Việt Nam
Lê Phương